Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BoJ tiếp tục giữ nguyên chính sách tiền tệ trong cuộc họp ngày hôm nay với việc để lãi suất cơ bản tiếp tục ở giữa mức 0 – 0,1%.



Thay vào đó, BoJ mở rộng chương trình cho vay nhằm kích thích tăng trưởng công nghiệp thêm 2 nghìn tỷ Yên (24 tỷ USD) lên 5,5 nghìn tỷ Yên.

Cũng theo kế hoạch này, BoJ sẽ cung cấp một số thỏa thuận cho vay bao gồm cả việc sử dụng tới quỹ dự trữ ngoại tệ cho các khoản đầu tư và tín dụng bằng ngoại tệ.

Như dự báo trước đó, BoJ tiếp tục giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 0 – 0,1% và từ chối tăng quy mô của chương trình thu mua tài sản sau khi đã bổ sung thêm 10 nghìn tỷ Yên cho quỹ này vào tháng trước.

Tuy vậy, đồng Yên đã tăng nhẹ sau cuộc họp chính sách của BoJ trong khi trái phiếu chính phủ tương lai và thị trường chứng khoán Tokyo đã kìm lại đà tăng do một số thành viên thị trường trước đó đã kỳ vọng về một kết quả bất ngờ của cuộc họp chính sách lần này.

Tháng trước, bên cạnh việc mở rộng chương trình thu mua tài sản của mình lên quy mô gấp đôi, BoJ cũng đáp lại những kêu gọi của giới chính trị nỗ lực hơn trong việc kéo Nhật Bản ra khỏi tình trạng giảm phát bằng cách đặt mục tiêu lạm phát ở mức 1%.

Nhưng trong cuộc họp tháng này, với những thông tin tích cực về sản lượng của nền kinh tế, cải thiện trong hoạt động xuất khẩu và sự ổn định của tình hình Hy Lạp, BoJ đã quyết định giữ lại những công cụ tiền tệ có thể gây bất ngờ cho thị trường.

Trong cuộc họp lần này, BoJ đã mở rộng chương trình cho vay riêng lẻ trị giá 3,5 nghìn tỷ Yên nhằm khuyến khích các ngân hàng tài trợ cho các ngành công nghiệp có triển vọng tăng trưởng và kéo dài thời hạn của chương trình này, vốn được tạo ra vào tháng 6/2010 trong một nỗ lực dài hạn nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thêm hai năm nữa, tới tháng 3/2014.

Một nghìn tỷ Yên cũng sẽ được dành ra cho các khoản tín dụng mới, lấy ra từ quỹ dự trữ USD của BoJ nhằm khuyến khích hoạt động đầu tư và tín dụng ngoại tệ.

Các nhà phân tích cho rằng kế hoạch này có quy mô giới hạn nhưng là tín hiệu cho thấy BoJ đang làm tất cả những gì có thể để tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế.

BoJ được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng chương trình thu mua tài sản và các chương trình tín dụng nhưng việc đạt được những mục tiêu đã đề ra hiện đang trở nên khó khăn.

BoJ cần mua thêm 20 nghìn tỷ Yên tài sản tính tới cuối năm này để đạt được mục tiêu 30 nghìn tỷ Yên của chương trình này, một nhiệm vụ không hề dễ dàng khi mà một vài cuộc đấu thầu gần đây của BoJ đã vấp phải thất bại do không có đủ bên dự thầu. Đây là dấu hiệu cho thấy BoJ đã bơm ra quá nhiều tiền mặt so với lượng tiền thị trường có thể hấp thụ.

Chính sách sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED sẽ là yếu tố chủ chốt để BoJ thực hiện những bước nới lỏng tiếp theo. Những thông tin gần đây về sự cải thiện của thị trường việc làm tại Mỹ đã làm nhiều nhà kinh tế giảm bớt sự lạc quan về khả năng tiếp tục bơm các kích thích ra thị trường của FED. Cuộc họp chính sách của FED cũng sẽ được diễn ra vào hôm nay.

Anh Đặng
Reuters