Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản hôm qua (22/02) đã bắt đầu công tác trám một lớp hỗn hợp gồm xi-măng và đất sét lên đáy biển ở gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima Số 1 để ngăn chặn chất phóng xạ rò rỉ ra biển.
TEPCO trám xi-măng đáy biển gần nhà máy Fukushima Số 1
Theo kế hoạch, lớp xi-măng và đất sét sẽ bao phủ diện tích 70km2 đáy biển nằm ở độ sâu khoảng 6m, gần lò phản ứng số 6 của nhà máy Fukushima Số 1.
Thời gian qua, nồng độ phóng xạ ở mức cực cao đã được phát hiện tại khu vực đáy biển này. Theo TEPCO, chất cesium đã thoát ra từ các thanh nhiên liệu hạt nhân tan chảy của 3 lò phản ứng hạt nhân.
Công ty Điện lực Tokyo cho biết lớp bảo vệ dày 60cm sẽ giúp ngăn ngừa chất phóng xạ từ nhà máy thấm vào lớp bùn và cát trong thời gian khoảng 50 năm. Ước tính, công tác trám đáy biển trên sẽ hoàn tất trong thời gian 4 tháng.
Anh Dũng
THVL










Bookmarks