Trong khi Mỹ đẩy mạnh xuất khẩu nguồn khí đốt tự nhiên, nhu cầu tại Nhật cũng đang định hình lại thị trường thế giới.
Sau thảm họa động đất năm ngoái, Nhật đã ngừng sử dụng năng lượng hạt nhân. Sản lượng khí đốt của Nhật thấp hơn 4% so với lượng khí đốt tiêu thụ và buộc nước này phải nhập khẩu lượng thiếu hụt bằng vận chuyển đường biển - một quá trình phức tạp và tốn kém.
Bắc Mỹ cũng đang đẩy mạnh những dự án cung cấp nguồn cung khí đốt tự nhiên cho Nhật và một số quốc gia châu Á. Tại Úc, tập đoàn thăm dò dầu khí Nhật và công ty Total SA của Pháp đã được cấp phép dự án khai thác khí đốt lớn nhất trị giá 34 tỷ USD.
Nguồn năng lượng của Nhật đã thay đổi đáng kể từ sau trận động đất sóng thần khiến nhà máy điện Fukushima bị nổ và hư hỏng nặng. Sau thời điểm đó, các lò phản ứng hạt nhân trên khắp Nhật đã phải đóng cửa để kiểm tra. Năm 2010, các lò phản ứng hạt nhân cung cấp 30% điện của Nhật.
Các công ty năng lượng điện của Nhật đã tăng cường nhập khẩu lượng khí đốt tự nhiên trị giá 7,5 tỷ USD trong 3 quý cuối cùng của năm 2011. Hôm thứ hai, Nhật cho biết lượng khí hóa lỏng tự nhiên nhập khẩu đã tăng đột biến lên mức 5,19 triệu tấn khí hóa lỏng (LNG) trong tháng 1, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái.
Không chỉ Nhật, các quốc gia châu Âu và châu Á đang mở rộng nhập khẩu khí đốt và một trong các lý do là từ các nhà máy điện hạt nhân.
Đức tuyên bố sẽ đóng cửa các nhà máy hạt nhân của nước này vào năm 2022, đã mở một đường ống dẫn khí đốt mới từ Nga trong tháng 11. Tại Anh, các kế hoạch mở rộng hạt nhân đã bị chậm lại sau thảm họa Fukushima. BG Group PLC đã ký kết một hợp đồng nhập khẩu khí đốt tự nhiên và các công ty đang tìm kiếm nguồn cung mới.
Nhu cầu ngày càng tăng đối với khí thiên nhiên trên toàn thế giới trùng với sự chuyển biến của thị trường Mỹ khi nước này đang tích cực khai thác khí đá phiến sét. Các quan chức Mỹ hy vọng nước này sẽ xuất khẩu ròng khí đốt trong vài năm tới.
Tại Mỹ, khí đốt tự nhiên có giá khoảng 2,5 USD/triệu đơn vị nhiệt Anh (BTU). Giá tại Nhật lên tới 16 USD/triệu BTU. Tuy nhiên, việc vận chuyển khí tự nhiên sang châu Á khó khăn và tốn kém.
Sự suy giảm của năng lượng hạt nhân khiến Nhật nhận ra tính cấp bách của việc tìm kiếm nhiên liệu rẻ hơn. Tại Úc, Nhật đã đầu tư gần 25 tỷ USD trong vòng 5 năm cho một dự án khai thác khí khổng lồ ngoài biển. Khí khai thác sẽ được gửi qua một đường ống dài 550 dặm vào cảng tại Úc và chuyển thành khí tự nhiên hóa lỏng vận chuyển tới Nhật.
Nhật là nước nhập khẩu khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới trước khi trận động đất xảy ra khiến ngành công nghiệp điện hạt nhân của nước này ngừng hoạt động. Malaysia, Qatar và Úc là một trong số các nhà cung cấp hàng đầu cho Nhật. Năm 2011, nhập khẩu LNG của Nhật tăng 12% lên 78,5 triệu tấn. Năm nay có thể sẽ có mức tăng hai con số.
Nguồn DVT/WSJ








Bookmarks