Thặng dư tài khoản vãng lai Nhật Bản năm 2011 giảm 44% còn 125 tỷ USD do tác động của thảm hoạt động đất, hạt nhân tháng 3/2011.
Thặng dự tài khoản vãng lai của Nhật Bản 2011 giảm mạnh nhất trong 15 năm khi xuất khẩu yếu và nhập khẩu dầu mỏ tăng mạnh. Nhà đầu tư lo ngại khả năng chi trả nợ công thông qua tiết kiệm chi tiêu trong nước đi xuống.
Mặc dù thu nhập từ các nguồn đầu tư nước ngoài bù đắp được thâm hụt thương mại, thặng dư tài khoản vãng lai Nhật Bản đạt 9.628,9 tỷ yên (125 tỷ USD) năm 2011, giảm 44% so với năm trước - mức giảm mạnh nhất trong lịch sử.
Tháng 12, thặng dư tài khoản vãng lai Nhật Bản giảm 74,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 3,95 tỷ USD, giảm tháng thứ 10 liên tiếp.
Dòng vốn chảy vào Nhật Bản giảm được báo trước khi các số liệu ghi nhận thâm hụt thương mại lần đầu tiên kể từ năm 1980. Nguyên do thảm họa động đất tháng 3/2011 ảnh hưởng xấu tới xuất khẩu và tăng sự phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu do các nhà máy điện hạt nhân đóng cửa.
Nếu tài khoản vãng lai Nhật Bản thâm hụt, nước này sẽ phải hướng đến thị trường nước ngoài để trả khoản nợ công khổng lồ hiện đã lớn gấp 2 lần GDP 5.000 tỷ USD của nước này.
Nguồn DVT.vn







Bookmarks