Đây là kết luận do một nhóm các nhà khoa học tại Cơ quan Khoa học và Công nghệ biển Nhật Bản đưa ra sau thời gian dài nghiên cứu.
Các nhà nghiên cứu Nhật Bản cho biết thảm họa động đất ngày 11/3/2011 làm gia tăng nguy cơ xảy ra thêm các trận động đất và sóng thần lớn ở rãnh sâu ngoài khơi bờ biển phía đông bắc Nhật Bản.
Các rãnh sâu này là nơi các mảng kiến tạo Thái Bình Dương ở khu vực bờ biển phía đông Nhật Bản bắt đầu chìm xuống.
Theo các nhà khoa học, trận động đất diễn ra ngày 11/3 năm ngoái nằm gần khu vực ranh giới của các mảng kiến tạo trên.
Nhóm nghiên cứu đã lắp đặt 20 máy đo địa chấn ở đáy biển phía đông của Nhật Bản để phân tích các đợt dư chấn xảy ra từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 7/2011.
Dữ liệu thu được cho thấy thảm họa động đất xảy ra hồi tháng 3 dường như đã thay đổi động lực nằm sâu bên trong các mảng kiến tạo Thái Bình Dương.
Loại lực này từng được biết đến đã gây ra trận động đất mạnh 8 độ richter cách đây 80 năm ở ngoài khơi phía đông bắc Nhật Bản.
Nhóm nghiên cứu kết luận nguy cơ xảy ra các trận động đất cường độ lớn đã tăng lên trong khu vực và cảnh báo các trận động đất mạnh có thể tiếp tục xảy ra dẫn đến các đợt sóng thần khổng lồ.
Thái Hòa
Theo NHK










Bookmarks