Chính phủ Nhật Bản đang có kế hoạch đặt tên chính thức cho 39 hòn đảo không người ở nhằm xác định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế.
Đảo Uotsurijima nằm trong khu vực quần đảo đang tranh chấp Senkaku. (Ảnh: Mainichi)
Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Osamu Fujimura ngày 16/1 nói rằng Chính phủ Nhật Bản sẽ đặt tên cho 39 hòn đảo không có người ở vào cuối tháng 3 tới nhằm xác định vùng đặc quyền kinh tế cho phép khai thác tài nguyên theo luật quốc tế.
Theo NHK, kế hoạch này được đưa ra sau khi Chính phủ Nhật Bản nhận thấy 7 hòn đảo xung quanh quần đảo đang tranh chấp Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) ở Biển Hoa Đông chưa được đặt tên trong các văn bản chính thức.
Chính phủ Nhật Bản yêu cầu chính quyền các địa phương đang quản lý những hòn đảo này đặt tên và chính thức đưa vào bản đồ.
Theo ông Fujimura, Nhật Bản có 49 trong tổng số 99 đảo chưa được đặt tên, gần đây nhất là vào tháng 5/2011, chính phủ nước này đã đặt tên cho 10 đảo.
Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản cho biết hiện có 39 đảo chưa có tên chủ yếu nằm xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku ở biển Hoa Đông – nơi xảy ra va chạm giữa tàu Trung Quốc và Nhật Bản hồi tháng 9/2010.
Thái Hòa
Theo Kyodo, NHK










Bookmarks