Ngày 10-1, phát biểu tại thủ đô Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất), Ngoại trưởng Nhật Koichiro Gemba bày tỏ lo ngại nguy cơ Iran phong tỏa eo biển chiến lược Hormuz nếu Liên minh châu Âu gia tăng các biện pháp trừng phạt Iran.
Ông cảnh báo Iran không nên đe dọa đến sự an toàn và tự do đi lại ở eo biển Hormuz. Ông kêu gọi các nước cần phải giải quyết vấn đề này thông qua con đường ngoại giao và tiếp tục đối thoại với Iran.
Ông nói Nhật đã đề nghị Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Saudi Arabia gia tăng sản lượng dầu để bình ổn giá dầu và đáp ứng nhu cầu của Nhật nếu các biện pháp trừng phạt của các nước phương Tây làm giảm số lượng dầu nhập khẩu từ Iran vào Nhật. Ông cho biết Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã nhất trí ưu tiên cho Nhật trong trường hợp nước này tăng sản lượng khai thác dầu. Một quan chức giấu tên của Bộ Dầu mỏ Saudi Arabia nói rằng việc Nhật mua dầu hay ngừng mua dầu từ Iran là vấn đề nội bộ giữa Nhật và Iran.
Hôm trước đó, trong chuyến viếng thăm Doha (Qatar), Ngoại trưởng Nhật Koichiro Gemba đã nhận được cam kết bảo đảm nguồn cung ổn định dầu thô và khí hóa lỏng từ ngoại trưởng và bộ trưởng Công nghiệp và Năng lượng của Qatar.
Ngày 10-1, Liên minh châu Âu (EU) cho biết sẽ tổ chức hội nghị ngoại trưởng EU vào ngày 23-1 (sớm một tuần so với dự kiến) để quyết định có áp đặt thêm biện pháp trừng phạt đối với Iran hay không.
Lo ngại về chương trình hạt nhân ở Iran và bất ổn ở Nigeria, giá dầu Brent biển Bắc ở thị trường London đã tăng 65 cent, lên 113,1 USD/thùng vào trưa ngày 10-1. Hôm trước đó, giá dầu thô giao dịch ở thị trường New York (Mỹ) tăng 1,33 USD lên mức 102,64 USD/thùng.
LÊ LINH (Theo Reuters, Mainichi, AFP







Bookmarks