(Để ngăn chặn sự lan rộng của Hallyu, hãy tẩy chay Fuji TV vào ngày 8 tháng Tám. Nếu bạn ủng hộ quan điểm này hãy tham gia với chúng tôi. Hãy lan truyền điều này trên Twitter #nofujitv88)
JPN – Theo như những nhận xét gây tranh cãi về việc phản đối phong trào Hallyu của nam diễn viên Nhật Bản Sousuke Takaoka, thái độ chống đối lại sự phát triển của văn hóa Hàn Quốc đang ngày một gia tăng ở Nhật Bản.
Vào ngày 23 tháng Bảy, Takaoka đã viết trên tài khoản Twitter của mình rằng, “Tôi thật sự không xem kênh số 8 (Fuji TV) nữa. Nó đôi khi khiến tôi phải tự hỏi rằng liệu đây có phải là một kênh Hàn Quốc. Người Nhật muốn những chương trình theo lối của Nhật.” Sau đó anh còn thêm vào, “Cảm giác như các chương trình Hàn Quốc đang tẩy não chúng ta, và nó thật sự khiến tôi cảm thấy tồi tệ. Các nhà phát sóng cần nhận ra những tác động tiêu cực của nó,” kết quả là đã khiến anh bị hủy hợp đồng với công ty quản lý của mình vào ngày 28 tháng Bảy.
Điều này đã làm dấy lên một làn sóng ngầm anti-hallyu của cư dân mạng ở Tokyo lên tiếng ủng hộ Takaoka, và thành lập một nhóm chống đối Fuji TV. Họ đang lên kế hoạch tổ chức một sự kiện vào ngày 8 tháng Tám để đề xuất việc ngừng xem Fuji TV cả ngày hòng làm sụt giảm một lượng lớn ratings của đài. Fuji TV, kênh truyền hình dẫn đầu Nhật Bản về tần số xuất hiện của các show truyền hình Hàn Quốc, được chiếu ở kênh 8, đó là lý do để chọn ngày 8 tháng Tám.
Cư dân mạng đang lên tiếng, “Không Hallyu nữa,” “Hãy cho thấy sức mạnh của Twitterians,” “Mục tiêu của chúng ta là 0% TV ratings,” và “Nhật Bản đang phải trải qua một giai đoạn khó khăn, và không có lý nào phải xem một đài phát sóng ủng hộ các quốc gia khác.”
Tình trạng phản đối Hallyu trong trong số dân chúng có vẻ như đang tăng lên cùng với ngày càng nhiều các bộ phim truyền hình Hàn Quốc được lên sóng. Nhiều nhóm nhạc Kpop đã ra mắt tại Nhật và ngay cả các nhóm còn non trẻ cũng xuất hiện trong những chương trình âm nhạc uy tín mà thông thường chỉ mời những người có tên tuổi tại Nhật. Một số cư dân mạng phẫn nộ việc quá nhiều các công ty ở Hàn đã đưa các tài năng của mình lên bằng cách ‘mua’ chỗ trong những chương trình này. Họ đặt câu hỏi rằng thời lượng phát sóng không phản ánh đúng thực chất sự yêu thích đối với Hallyu vì có quá nhiều phim Hàn và vô số những show truyền hình của có các diễn viên/ca sĩ Hàn thường nhận được ratings tương đối thấp. Khi so sánh với các đài khác thì họ nhận ra rằng Fuji TV có thời lượng phát sóng phim truyền hình Hàn Quốc cao nhất trong tháng (40 tiếng).
Tuy nhiên ở một khía cạnh khác, vẫn có những người phản đối mạnh mẽ thái độ anti-Hallyu. Mogi Genichiro, một nhà khoa học Nhật Bản nổi tiếng thường được biết tới bởi những ảnh hưởng của ông đến nền văn hóa đại chúng Nhật Bản, viết trên Twitter của mình vào ngày 30 tháng Bảy đáp lại những tổ chức tẩy chay Fuji TV, “Điều này hoàn toàn ngu ngốc. Hallyu có gì sai? Chúng ta sống trong thời đại toàn cầu hóa. Tôn thờ đất nước một cách mù quáng không chỉ là ngốc nghếch, mà còn làm xấu đi tình hình chung của Nhật Bản.”
Ông thêm vào, “Nên dừng việc phát biểu những câu nói thiếu suy nghĩ này lại, và tất cả nên học hỏi nhiều hơn. Nếu chúng ta cứ duy trì tình trạng này, Nhật Bản sẽ trở thành một đất nước thuộc ‘thế giới thứ ba’. Chủ nghĩa dân tộc giả tạo, khả năng khẳng định bản thân yếu ớt, và thiếu sự tôn trọng đối với các nền văn hóa khác, nếu không vứt bỏ được lối suy nghĩ này. Nhật Bản sẽ không còn hy vọng. Mọi người chỉ đơn giản là xem Fuji TV.” Sau đó ông nói thêm rằng ông không hiểu tại sao mọi người lại khó chịu với việc chiếu nhiều chương trình Hàn Quốc đến vậy, bởi vì mục tiêu của bất kì nhà phát sóng nào cũng là kiếm được ratings cao và thu được nhiều lợi nhuận, có nghĩa là các show Hàn Quốc đáp ứng được yêu cầu đó và có khả năng sinh lợi.
Ngay cả sau một tuần dài đầy những cuộc tranh luận sôi nổi của các cư dân mạng bảo thủ tại Nhật chống lại sự lan rộng của Hallyu và nhiều fan ủng hộ sự lan tràn của các show truyền hình Hàn quốc, người dân ở Nhật vẫn có sự mâu thuẫn lớn về vấn đề này.
Yuu-----------
Theo Comunnity LJ
Cá nhân mình ủng hộ Sousuke Takaoka![]()










]
thực sự là như thế, nhưng cái chính xác là những chương trình MS mà những nghệ sĩ lâu năm thậm chí mới được lên lại cho hàn lên quá dễ dàng

Làm sao chịu được cảnh phim nước nhà thì ko chiếu đi chiếu phim Hàn suốt , mà là kênh truyền hình quốc gia hẳn hòi , chứ có phải mấy kênh TH cáp linh tinh đâu .
, thế sang Nhật chỉ để khoe chân khoe người thôi à , văn hóa Kpop chỉ dừng ở mức phô diễn vẻ đẹp hình thể ?????


. Cứ sang nhà người khác lấy mất miếng cơm manh áo của họ thử hỏi xem có giống trộm cướp không ?
. Đó là 1 điều vô cùng đáng buồn với những người đam mê Jpop

Bookmarks