Marcus Schenkenberg
Marcus Schenkenberg - tên đầy đủ là Marcus Lodewijk Schenkenberg van Mierop, là một trong những siêu mẫu nam đầu tiên trên thế giới
Sinh năm 1968, Marcus lớn lên ở Stockholm. Năm 1987, anh tới Mỹ du lịch cùng một người bạn. Hai năm sau đó, khi đang trượt patin trên bãi biển Venice, California, anh đã được một nhà nhiếp ảnh để ý đến.
Sheckenberg - từng kiếm tiền bằng cách dẫn chó đi dạo hay làm bảo mẫu, đã đồng ý chụp ảnh và vài tháng sau đó đã xuất hiện trên những sàn diễn thời trang tại Paris. Sự nghiệp của anh cất cánh khi nhiếp ảnh gia Bruce Weber chụp hình anh cho quảng cáo đồ jeans của Calvin Klein.
Marcus lần đầu lên bìa tạp chí vào năm 1991, khi anh làm mẫu cho Harpers Bazaar. Gương mặt nam tính cùng hình thể gợi cảm, anh đã gây ấn tượng sâu sắc trong giới thời trang lúc đó và dần trở thành gương mặt người mẫu sáng giá trong những show thời trang của Gianni Versace, Donna Karan, Ungaro và Calvin Klein… cùng hàng trăm show thời trang cao cấp khác. Anh cũng từng xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang, từ Vogue Italia tới Elle.
Không giới hạn mình trong nghề người mẫu, Marcus "lấn sân" sang nghề diễn và đã gặt hái được những thành công đáng kế. Danh sách những bộ phim anh đóng đã khá dài: Prince Valiant (1997), Hostage (1999), Dinner Rush (2000), Meatballs và Macaroni.
Anh cũng xuất hiện trong rất nhiều chương trình truyền hình như: V.I.P. (1998), serie truyền hình của Đức Wetten, dass..? (2000), As the World Turns, The Corlucci Cald Show (trên truyền hình Ý), La Grande Notte del Lunedì Sera (Italy) và Never Mind The Buzzcocks (2002), La Talpa (2004).
Năm 1997, anh xuất bản một cuốn sách mang tên "Marcus Schenkenberg, New Rules", ghi lại những nhận xét, những suy nghĩ cá nhân của anh về sự nghiệp, về các thành viên trong gia đình anh, về những con người mà anh đã tiếp xúc trong giới thời trang.
Mini Anden
Mini Anden tên thật là Suzanna Andén, sinh ngày 13/2/1978 tại Stockholm. Cô là một người mẫu nổi tiếng, ngoài ra còn là một diễn viên, nhà tổ chức và sản xuất chương trình.
Mini Anden bắt đầu làm mẫu khi mới lên 10 và gia nhập công ty người mẫu Elite ở tuổi 15. Cô từng lên bìa của những tạp chí thời trang nổi tiếng như Vogue, Marie Claire, Cosmopolitian và ELLE, tham gia các chương trình thời trang của những nhãn hiệu thời trang hàng đầu như Calvin Klein, BCBG và Gucci. Anden cũng là một gương mặt quen thuộc trong các album của Victoria's Secret. Hiện tại, Mini Anden là gương mặt đại diện cho nước hoa mới mang tên Armani Code của Giorgio Armani.
Mini đã làm giám khảo cho cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ năm 2001 và là người dẫn chương trình Scandinavia's Next Top Model thực hiện năm 2005. Cái tên Mini Anden còn được biết tới trong rất nhiều bộ phim, và thậm chí cô còn tham gia sản xuất bộ phim mang tên "Buffoon" vào năm 2003.
Về đời tư, Mini đã kết hôn với một đồng nghiệp - nam người mẫu Tabor Shroeder vào năm 2001 và hiện họ đang sống tại New York.
Victoria Silvstedt
Sinh ngày 19/9/1974 tại Skellefteå, Thuỵ Điển, Victoria Silvstedt được biết tới như một người mẫu kiêm diễn viên rất thành công. Silvstedt từng là thành viên của đội tuyển quốc gia môn trượt tuyết của Thuỵ Điển, Song một chấn thương ở vai đã chấm dứt sự nghiệp vận động viên trượt tuyết của cô ở tuổi 16.
Từng là một vận động viên, Silvstedt luôn có vẻ khỏe mạnh, tinh nghịch và dường như chẳng bao giờ biết đến đôi giày cao gót. Nhưng mẹ và chị gái của cô đã bí mật ghi tên cô cho cuộc thi Hoa hậu Thuỵ Điển năm 1993.
Đoạt ngôi á hậu trong cuộc thi này, Silvstedt được đại diện cho các người đẹp Thuỵ Điển tham gia cuộc thi Hoa hậu thế giới tại Nam Phi và vào đến vòng 8 người đẹp nhất.
Kết quả là một hãng người mẫu tại Paris mời cô ký một hợp đồng người mẫu, và sự nghiệp của cô bắt đầu ngay với những show trình diễn thời trang cao cấp - làm mẫu cho những Chanel, Christian Dior, Loris Azzaro, Givenchy, Valentino và Giorgio Armani.
Nhận lời mời của ông chủ tạp chí dành cho đàn ông Playboy Hugh Hefner, cô xuất hiện trên trang bìa tháng 12/1996 của tạp chí này. Mạng lưới phân phối rất rộng cùng với sự nổi tiếng của Playboy khiến cô nhanh chóng trở nên nổi tiếng ở Bắc Mỹ và kiếm được hợp đồng làm người mẫu đại diện cho quần jeans Guess.
Cô bắt đầu xuất hiện trong một số phim như: Boat Trip, The Independent, Baseketball, và Out Cold. Cô còn nổi tiếng ở Anh khi thử sức với nghề mới: dẫn chương trình The Late Show trên đài phát thanh Virgin và trong chương trình truyền hình Eurotrash. Cô có một hợp đồng ghi âm với hãng đĩa EMI, song album đầu tiên của cô không bán chạy. Và cũng như nhiều ngôi sao khác, Silvstedt đã tung ra bộ sưu tập đồ lót của mình tại tuần lễ thời trang London vừa qua.
Cô nói được 5 thứ tiếng: Thuỵ Điển, Anh, Pháp, Ý và Eskimo. Về cuộc sống riêng tư, Silvstedt đã kết hôn năm 2000 và hiện cùng chồng sống tại Manhattan, New York.
Caroline Winberg
Caroline Winberg sinh ngày 27/3/1985, là một trong những người mẫu trẻ người Thuỵ Điển thành công nhất hiện nay.
Caroline Winberg nổi tiếng ngay từ năm 17 tuổi, nhưng không phải nhờ xuất hiện trong show thời trang hay trên bìa tạp chí, mà là nhờ scandal giữa cô và thủ lĩnh nhóm Rolling Stones Mick Jagger.
Cô nói rằng Mick Jagger, khi đó đã 59 tuổi, đã liên tục quấy rầy cô bằng những cú điện thoại sau khi nhìn thấy cô trên sàn diễn. Cha mẹ cô khi đó thậm chí đã phải yêu cầu Jagger để con gái họ yên. Tuy nhiên, Mick Jagger nói rằng, ông không hề gọi điện cho Caroline.
Không tính đến vụ scandal, Caroline Winberg là một người mẫu rất có khả năng. Cô từng xuất hiện trong các chương trình thời trang của Valentino, Chloé, Versace, Victoria's Secret, và Neiman Marcus, cũng như từng xuất hiện trên trang bìa tạp Vogue tiếng Ý, tiếng Nga và tiếng Đức.
Hiện tại, cô đang sống tại New York. Cô là bạn của những người mẫu nổi tiếng như Marija Vujovic và Gemma Ward.
Vendela Kirsebom
Vendela Maria Kirsebom sinh năm 1967, là một siêu mẫu kỳ cựu người Thuỵ Điển. Cô được phát hiện vào năm 13 tuổi, khi đang cùng cha mẹ dùng bữa trong một nhà hàng. 18 tuổi, cô tốt nghiệp trung học và chuyển tới Italy với mục tiêu phát triển sự nghiệp người mẫu thời trang dưới sự dẫn dắt của những chuyên gia của hãng người mẫu Ford.
Tại Ý, cô ký hợp đồng với Elizabeth Arden, và sau khi thực hiện xong hợp đồng này, chuyển tới Mỹ và bắt đầu làm người mẫu đại diện cho Almay.
Vendela đã có một sự nghiệp rất thành công. Cô từng đại diện cho nước hoa Revlon Lasting, nhãn hiệu khoai rán Lay, Barbour, quần jeans Diesel, đồ lót Hanes, JH Collectibles, Lipton's Tea, Mikimoto, và Victoria's Secret.
Vendela cũng là một gương mặt được ưa chuộng trên các trang bìa tạp chí như: Bride's US, Flare Canada, Shape US, FHM UK…và đặc biệt, cô từng nhiều lần xuất hiện trên số chuyên đề áo tắm của tạp chí Sports Illustrated.
Năm 1996, Vendela kết hôn với chính trị gia người Na Uy Olaf Thommesen và chuyển tới sống ở Oslo. Hiện họ đã có 2 con gái là Julie và Hannah.
Vendela giờ đây vẫn hoạt động rất tích cực trong cộng đồng người mẫu quốc tế. Cô cũng là đại sứ thiện chí của tổ chức nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF.
(theo netmode)











Trả Lời Với Trích Dẫn

Bookmarks