Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan vừa có chuyến thăm thành phố biển bị tàn phá nặng nề bởi động đất - sóng thần, ông hứa hẹn Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để khắc phục hậu quả tại đây.
Thủ tướng Nhật Naoto Kan(bên trái, phía trước) trong chuyến thăm thành phố biển Ishinomaki
Chủ nhật vừa qua, ông Kan đã tới thăm thành phố biển Ishinomaki, thành phố có hơn 163.000 dân sinh sống. Đây là một trong những thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ thảm họa kép hôm 11-3 vừa qua, khiến 25.000 người thiệt mạng, phá hủy đường bờ biển và đẩy hàng nghìn hộ dân vào cảnh vô gia cư.
Thị trưởng thành phố, ông Hiroshi Kameyama đã đề xuất với Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan rằng Chính phủ cần phải nhanh chóng xây dựng các khu nhà tạm cho hơn 17.000 người dân đang phải sống trong các lều trú ẩn. Hơn 2.600 người ở Ishinomaki đã thiệt mạng và 2.800 người khác bị mất tích sau thảm họa. Các tàu cá của ngư dân cũng bị phá hủy khiến hoạt động đánh bắt cá (đóng góp trên 40% giá trị kinh tế địa phương) bị ngưng trệ.
Trong khi chuyến viếng thăm của Thủ tướng Kan đang diễn ra, hoạt động tìm kiếm những người bị mất tích vẫn đang được quân đội 2 nước Nhật-Mỹ xúc tiến nhanh.
Cho đến nay, mới chỉ có khoảng 13.000 nạn nhân đã được tìm thấy và được chứng tử, trong khi đó vẫn còn nhiều thi thể bị cuốn ra ngoài biển và chưa được tìm thấy.
Tại vùng biển Fukushima, lực lượng cảnh sát tiếp tục hoạt động tìm kiếm thi thể người bị nạn ngay trong điều kiện ô nhiễm phóng xạ.
Nước nhiễm phóng xạ bao quanh khu vực nhà máy điện Fukushima đã làm cản trở những nỗ lực tái ổn định các lò phản ứng, phóng xạ mức độ cao đã lan tràn ra nhiều khu vực khiến cho các kỹ sư, công nhân tại đây chỉ có thể làm việc được trong những khoảng thời gian ngắn ngủi.
Gần đây, do bị chỉ trích từ một số quốc gia láng giềng, đặc biệt là từ phía Trung Quốc và Hàn Quốc, Nhật Bản quyết định sẽ hạn chế việc bơm nước nhiễm phóng xạ từ các bể chứa ra ngoài biển.
Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) hiện đang vật lộn để khống chế cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất kể từ thảm họa Chernobyl. Các kỹ sư tại nhà máy phải bơm nước biển nhiễm xạ thấp, trước đó dùng để làm mát các thanh nhiên liệu đã quá nóng, trở lại biển trong suốt những ngày qua, do thiếu chỗ chứa nước nhiễm xạ.
Khánh Duy








Bookmarks