- 187 trẻ em bị lạm dụng và 18 em qua đời có liên quan trong nửa đầu 2010 là những con số thống kê kỷ lục được cảnh sát nước Nhật công bố hôm 5/8 khiến nhiều người dân xứ anh đào không khỏi lo ngại về việc các giá trị gia đình đang bị lung lay dữ dội trong cuộc sống hiện đại.
Nhật Bản vốn nổi tiếng là một trong số các quốc gia có điều kiện chăm sóc trẻ em tốt nhất trên thế giới. Nhưng những con số thống kê số trẻ em bị lạm dụng tăng vọt mới được công bố gần đây đã làm tan vỡ hình ảnh tốt đẹp bấy lâu nay quốc gia này dầy công gây dựng.
Trẻ em Nhật tại đài tưởng niệm nạn nhân bom nguyên tử ở Hiroshima
Sự việc được các phương tiện thông tin đại chúng quan tâm rộng rãi kể từ tháng 7 khi một phụ nữ bị bắt sau khi bỏ mặc hai đứa con nhỏ 3 tuổi và 1 tuổi của mình trong một căn hộ cho tới khi hai đứa trẻ qua đời vì đói và khát.
Những người hàng xóm cho biết, họ nghe thấy tiếng trẻ con khóc trong căn hộ vọng ra mấy ngày nhưng không ai làm bất kỳ điều gì để tìm hiểu sự việc hay cứu giúp những đứa trẻ.
Theo thống kê của cảnh sát quốc gia Nhật Bản, trong 6 tháng đầu năm nay họ đã nhận được tin báo về 187 trẻ em bị lạm dụng, bị ngược đãi mà chủ yếu là lạm dụng vật lý, một số ít bị lạm dụng tình dục. Liên quan tới các trường hợp này, 18 trẻ đã thiệt mạng và 199 người lớn đã bị bắt. Đây là con số thống kê được cho là cao nhất kể từ năm 2000 tới nay.
Một vấn để nổi cộm khác nữa được cảnh sát Nhật Bản cho công bố đó là có dấu hiệu gia tăng các mặt hàng khiêu dâm dành cho trẻ em. Số lượng các vụ bắt giữ tăng 63% so với cả năm 2009 lên tới 599 trường hợp chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm và chủ yếu có liên quan tới Internet.
Masami Kimura, một luật sư chuyên hoạt động ngăn chặn việc lạm dụng trẻ em cho biết, tình trạng lạm dụng trẻ em ở Nhật Bản một phần xuất phát từ thói quen đánh đập con cái để kỷ luật đã tồn tại ở Nhật Bản từ nhiều thập kỷ qua.
"Chúng tôi đã trò chuyện với một số cha mẹ đánh đập con cái của họ và họ nói với chúng tôi rằng đó là cách họ đã lớn lên".
Ông Kimura và những quan chức phụ trách bảo vệ quyền trẻ em khác cho biết, một phần nguyên nhân dẫn tới tình trạng gia tăng là vì những người đã được đào tạo giúp đỡ điều trị tâm lý cho trẻ em sau chấn thương vẫn còn khan hiếm ở Nhật Bản, các trung tâm nhân đạo giúp trẻ có nơi trú ẩn vẫn còn rất ít và việc theo dõi tư vấn cho các gia đình có trẻ em bị lạm dụng vẫn chưa được tăng cường.
"Người Nhật từ lâu có quan niệm rằng pháp luật không nên can thiệp vào công việc riêng của gia đình. Nhưng những trẻ em, những người nhỏ nhất trong một gia đình đang bị lạm dụng và pháp luật không thể không hành động" - luật sư Kimura cho hay.
Nguyễn Hường (Theo ABC)






- 187 trẻ em bị lạm dụng và 18 em qua đời có liên quan trong nửa đầu 2010 là những con số thống kê kỷ lục được cảnh sát nước Nhật công bố hôm 5/8 khiến nhiều người dân xứ anh đào không khỏi lo ngại về việc các giá trị gia đình đang bị lung lay dữ dội trong cuộc sống hiện đại.

Bookmarks