Có lẽ câu hỏi này khá là rỗi hơi, nhưng tớ thấy nhiều bộ manga sau khi chuyển thành anime thì khác đi nhiều, có lẽ là do họa sĩ khác vẽ, và cũng thuộc kiểu biến hóa thêm cho sinh động.
Tớ ko coi nhiều anime, có coi vì do bộ ý có vietsub chứ chưa có ai dịch manga, nhưng tớ thấy nét vẽ ko có cái thần như manga vì họa sĩ khác nhau, với lại vì phải học theo lối vẽ của họa sĩ chính nữa.
Như là Doraemon, tớ thấy các nhân vật như cao hơn và ko dễ thương bằng. Còn trong bộ anime Kenshin, Tomoe của tớ nhìn già đau già đớn, khác hẳn trong truyện
Vì vậy tớ thích đọc manga hơn dù ko có âm thanh, màu sắc hay chuyển động
Do ko quan tâm lắm tới anime nên chỉ đnáh giá hình thức là chủ yếu thôi
Mong nhận được ý kiến của mọi người![]()







Trả Lời Với Trích Dẫn







), pandora heart

), cầm 1 cuốn manga nhâm nhi mình thấy thích hơn phải ngồi đeo phone xem anime!
xem anime thì hiểu rõ hơn về cảm xúc nhân vật! cảm động đến phát khóc (mình khóc lần đầu khi xem anime Kanon2006, boy chính hiệu đó nha đừng nghĩ bậy 

Mình thấy anime hay đấy chứ. cảm xúc của nhân vật được thể hiện rõ hơn, bài hát trong anime cũng hay và ý nghĩa nữa. Nói chung bắt lựa chọn thì mình không thể bởi mình yêu cả hai

Bookmarks