(Dân trí) - Trong một lần làm thí nghiệm dưới sự hướng dẫn của giáo sư Alexander Scheeline, Anh Thư, sinh viên lớp Hóa tiên tiến K51 Trường ĐH KHTN, ĐHQGHN đã có một phát hiện mới về dải quang phổ. Anh Thư đang có hội nhận bằng sáng chế cho "phát minh" này tại Hoa Kỳ.
Chia sẻ về sự phát hiện này Anh Thư tâm sự: “Mang những dụng cụ được phát trên lớp về nhà, mình hứng thú làm lại thí nghiệm với đôi chút biến tấu. Thật bất ngờ với những dải quang phổ thu được từ dung dịch muối đồng, mình đã chia sẻ với giáo sư và cả lớp. Khi xem những hình ảnh đó, vị giáo sư cũng ngạc nhiên không kém, coi đó là một phát hiện mới, rất có giá trị nếu đưa vào thực tiễn sáng chế một máy quang phổ cầm tay”.
Theo đánh gia của giới chuyên môn, xét về khía cạnh kinh tế, phát hiện này càng có giá trị hơn khi mà từ bộ dụng cụ đơn giản với giá thành chưa đến 2USD lại có thể cho một kết quả với độ chính xác ngang với những máy đo quang phổ trị giá tới vài nghìn USD.
Nếu thiết bị này được sản xuất sẽ không những hướng tới thị trường là các nước thế giới thứ 3 bởi giá thành rẻ, mà còn rất tiện dụng nếu được phổ biến trong các phòng thí nghiệm nhỏ ở các nước phát triển.
Anh Thư chia sẻ, sở dĩ cô đạt được thành công bước đầu này là do cô đã có lựa chọn đúng đắn khi quyết định “gia nhập” vào thành viên của lớp chương trình tiên tiến đào tạo cử nhân ngành Hóa học liên kết với Trường Đại học Illinois, Hoa Kỳ. Dí dỏm những cũng thẳng thắn nhìn nhận Anh Thư chia sẻ: “ Điều làm mình hứng thú nhất là được học trực tiếp với các giáo sư nước ngoài, cụ thể là những giáo sư đến từ trường ĐH Illinois, Hoa Kỳ - một trường ĐH đứng thứ 6 trên thế giới về đào tạo cử nhân hoá học với bề dày truyền thống hơn 100 năm và có tới 10 giải thưởng Nobel về Hoá học. Mặc dù cách nửa vòng Trái Đất, nhưng khi tới đây, các giáo sư rất gần gũi với sinh viên. Họ không chỉ đơn thuần truyền đạt kiến thức, mà còn khơi dậy niềm đam mê và nhiệt huyết nghiên cứu khoa học của sinh viên. Mỗi buổi học các giáo sư đều đưa ra những vấn đề ứng dụng thực tiễn, kết hợp lý thuyết với thực nghiệm và thí nghiệm”
“Có giáo sư còn trực tiếp mang những dụng cụ thí nghiệm từ Hoa Kỳ sang Việt Nam và phát tận tay từng sinh viên để các bạn có thể thao tác ngay trong giờ học. Chính từ một trong nhiều buổi học lý thú như vậy đã giúp Anh Thư có được phát hiện mới”, Anh Thư bật mí.
Vậy khi theo học chương trình này thì bạn có gặp khó khăn gì không? Về chi phí chẳng hạn?. “Chi phí Việt Nam, chất lượng Quốc tế” là những lời nói đùa nhưng rất thật của hầu hết các bạn theo học chương trình này”, Anh Thư cho biết.
Theo thông tin từ phía lãnh đạo trường ĐH Khoa học Tự nhiên thì giáo sư Alexander Scheeline đã đặt vấn đề tiếp tục nghiên cứu và xin cấp bằng sáng chế cho "phát minh" của Anh Thư tại Hoa Kỳ. Hiện nay, giáo sư và Anh Thư vẫn đang tiếp tục nghiên cứu cơ sở lý thuyết và những cải tiến trong cấu hình máy. Hi vọng phát minh này sớm được công bố và được ứng dụng trong thực tiễn.
Chương trình tiên tiến đào tạo cử nhân ngành Hóa học liên kết với Trường Đại học Illinois, Hoa Kỳ của trường ĐH Khoa học Tự nhiên được các giáo sư đến từ trường ĐH Illinois và các giảng viên giỏi của Việt Nam giảng dạy bằng Tiếng Anh theo chương trình hiện đại của Mỹ. Bởi vậy, sinh viên không chỉ được học chương trình của các nước tiên tiến, được cập nhật khoa học kỹ thuật mà còn nâng cao trình độ Tiếng Anh, sau khi tốt nghiệp có khả năng sử dụng thành thạo Tiếng Anh trong chuyên môn và giao tiếp quốc tế, đáp ứng yêu cầu làm việc cao ở trong và ngoài nước.
Ngoài ra Sinh viên giỏi từ năm thứ hai được sang thực tập, nghiên cứu khoa học vào dịp hè. Sau khi tốt nghiệp, những sinh viên đáp ứng tiêu chuẩn sẽ được cấp học bổng đào tạo Tiến sĩ tại trường ĐH Illinois,…
Năm 2010, Trường ĐHKHTN tiếp tục tuyển sinh chương trình đào tạo tiến tiến các ngành: Hóa học, Khoa học Môi trường, Toán học mỗi ngành 50 chỉ tiêu. Chi tiết xem tại
http://www.hus.edu.vn/
Bookmarks