Trong khi các nền kinh tế phát triển đi theo hướng phát triển ngành dịch vụ và tài chính thì Nhật Bản vẫn tin tưởng vào ngành chế tạo của mình. Nhưng liệu ngành công nghiệp chế tạo có thể cứu được nền kinh tế Nhật hay không?
Theo nhận định của các chuyên gia phân tích, sau khi Đảng Dân chủ nên nắm quyền đã trở thành một bước tiến quan trọng trên chính trường Nhật Bản. Nhưng hai tháng qua đi, nền kinh tế xứ Phù Tang vẫn bị rúng động mạnh, những chính sách kinh tế lựa chọn vẫn chưa thể trị được tận gốc vấn đề, những vấn đề không thể giải quyết vẫn còn tiềm ẩn.
Năm 2008, số nợ của Chính phủ Nhật Bản chiếm 172% trong tổng thu nhập quốc nội (GDP) của nước này. Tỷ lệ này rõ ràng là cao nhất trong các nước giàu. Theo tính toán của Masaaki Kanno chuyên gia kinh tế thuộc JP Morgan Chase tại Nhật Bản, tỷ lệ này sẽ là 200% vào năm tới, 10 năm sau sẽ là 300%. Chi phí xã hội, an ninh và nền kinh tế yếu kém là nguyên nhân chính khiến tỷ lệ này tăng lên.
Hôm 16/11, Nhật Bản đã đưa ra con số tăng trưởng GDP trong quý ba. GDP của nền kinh tế lớn này dự kiến sẽ giảm mạnh trong bốn quý liên tiếp sau hai quý tăng trưởng khiêm tốn. Từ mức thu nhập của người dân có thể thấy, mức thu nhập của người Nhật không tăng mặc dù mức tiêu thụ tăng, thậm chí mức thu nhập này còn giảm mạnh. Về mặt Chính phủ, từ khi khủng hoảng tài chính nổ ra, mức thu nhập của Chính phủ Nhật cũng bắt đầu giảm xuống, mức chi tiêu tăng vọt khiến Chính phủ Nhật cũng gặp nhiều khó khăn về vấn đề tài chính.
Theo các số liệu thống kê, cho đến cuối tháng chín năm nay, bao gồm trái phiếu chính phủ, các khoản nợ ngắn hạn của Nhật Bản đã tăng lên thành 864.520 tỷ Yên Nhật, mức cao kỷ lục trong lịch sử. Theo như ước tính, cho đến cuối tháng ba năm sau, con số này của Chính phủ Nhật sẽ đột phá lên thành 900.000 tỷ Yên Nhật.
Ngành công nghiệp xuất khẩu thành công đã đưa Nhật Bản lên vũ đài là nền kinh tế mạnh. Về những biểu hiện hiện nay, có thể nói kinh tế Nhật đang phải đối mặt với cục diện ảm đảm nhất, đây chính là những kết quả bất ngờ nhất mà khủng hoảng tài chính mang lại cho các nền kinh tế lớn. Do khủng hoảng tài chính nổ ra, nhu cầu của thị trường thế giới cũng giảm xuống, trong khi đó Nhật Bản luôn lấy ngành xuất khẩu làm nền tảng cho tăng trưởng kinh tế, một khi ngành xuất khẩu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tình hình kinh tế Nhật ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Vào những năm 50 của Thế kỷ 20 nền kinh tế Nhật sau khi phục hồi sau chiến tranh đã nỗ lực phát triển ngành công nghiệp chế tạo, với những chi phí thấp chất lượng sản phẩm cao, Nhật Bản đã bán phá giá các sản phẩm của mình từ mỗi ngóc ngách của thế giới. Từ đó nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao đã đưa nước Nhật lên vị trí là một cường quốc về kinh tế. Kinh tế Nhật Bản đã phát triển rầm rộ vào những năm 60 và 70 của thế kỷ 20.
Ngày nay, ngành công nghiệp chế tạo vẫn có “mối tình thâm” với kinh tế Nhật, nói cho cùng Nhật Bản luôn muốn tìm cách để có thể tăng thêm sức mạnh của ngành công nghiệp chế tạo? Tuy nhiên cơ cấu kinh tế Nhật trên thực tế vẫn còn nhiều thiếu sót, thực lực của ngành chế tạo có mạnh nhưng ngành dịch vụ và nông nghiệp của Nhật Bản vẫn không thể được “phóng đại”. So với các nước phát triển khác, tỷ trọng của ngành dịch vụ luôn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế hơn ngành chế tạo, Nhật Bản thực sự hiểu rõ điều này nhưng lại không muốn thay đổi.
Cảm tính không thể thay thế lý trí, tình hình hiện tại của kinh tế Nhật là khá nghiêm trọng. Mức lương của một người công nhân Nhật cao hơn so với của các nước khác, do tính cạnh tranh không cao nên mức lợi nhuận của các sản phẩm cũng ngành càng bị co hẹp. Ngành công nghiệp Nhật Bản với tình hình “giật gấu vá vai” hiện tại vẫn không thể tìm được một lối thoát.
Theo CE.CN







Bookmarks