www.tuoitre.com.vn
Thứ Năm, 22/10/2009
Nhật: nợ công 10.000 tỉ USD, gấp 2 lần GDP
TT - Tháng trước, Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ước tính các biện pháp kích thích kinh tế sẽ đẩy nợ công của Nhật lên tới 200% GDP, tương đương 10.000 tỉ USD, vào tháng 3-2010
Đồng yen có thể mất giá nghiêm trọng nếu nợ công của Nhật tiếp tục tăng cao
Đây là tỉ lệ nợ công/GDP cao nhất trên thế giới từ trước đến nay, vượt rất xa tỉ lệ nợ bằng 98% GDP của Mỹ. Chỉ riêng số tiền lãi của núi nợ khổng lồ này cũng chiếm tới 25% tổng ngân sách của Nhật trong cả năm 2008.
“Tài chính nhà nước (Nhật) đang rơi khỏi tầm kiểm soát một cách nhanh chóng” - báo New York Times dẫn nhận định của nhà kinh tế Carl Weinberg của hãng phân tích kinh tế High Frequency Economics (Kinh tế học tần số cao). Còn chuyên gia Akito Fukunaga thuộc chi nhánh Tokyo của Hãng tài chính Crédit Suisse (Thụy Sĩ) dự báo chính quyền Nhật dưới gánh nặng nợ nần chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn biện pháp nào để xoay xở. “Nhật sẽ tiếp tục bán trái phiếu trong năm nay và năm tới, nhưng biện pháp đó sẽ không còn hiệu quả trong 3-5 năm tới. Khi đó, Nhật sẽ không thể bấu víu vào đâu nữa”.
Trên New York Times, ông Randall Jones - nhà kinh tế trưởng về Nhật và Hàn Quốc của OECD - nhận định: “Chính phủ Nhật trước tiên cần ổn định nợ công. Chỉ đến khi đó, Nhật mới nên tập trung vào các mục tiêu khác”. Khảo sát kinh tế Nhật năm 2008 của OECD cũng đưa ra kết luận cho rằng Chính phủ Nhật cần giảm chi tiêu để “duy trì niềm tin của công chúng đối với sự ổn định tài chính”.
Tuy vậy, theo báo Japan Times, mới đây Bộ trưởng Tài chính Hirohisa Fujii tuyên bố Chính phủ Nhật sẽ tiếp tục phát hành trái phiếu với mục tiêu huy động hơn 550 tỉ USD để tiếp nguồn tài chính cho các biện pháp kích thích kinh tế và bù đắp sự sụt giảm từ thu thuế. Dự kiến năm 2009 nguồn thu từ thuế của Nhật chỉ đạt dưới 441 tỉ USD, giảm 66 tỉ USD so với ước tính ban đầu. Ông Fujii thừa nhận Nhật đang phải đối mặt với thâm hụt ngân sách nghiêm trọng do khủng hoảng tài chính, nhưng “Tokyo vẫn không nên e dè việc phát hành trái phiếu mới”.
Tiếp tục phát hành trái phiếu chính phủ sẽ càng khiến núi nợ của Nhật cao thêm. Chuyên gia Chotaro Morita của Hãng Barclays Capital Japan bình luận: “Việc Đảng Dân chủ thúc đẩy các chính sách kinh tế của họ khi nguồn thu từ thuế sụt giảm là rất nguy hiểm. Nhìn từ quan điểm toàn cầu, tỉ lệ nợ của Nhật là chưa từng thấy”.
Tuy vậy, nhiều quan chức Nhật cho rằng Nhật vẫn có khả năng đối phó với nợ công tốt hơn nhiều so với Mỹ. Một điểm khác biệt quan trọng giữa Nhật và Mỹ là tiết kiệm cá nhân của Nhật rất cao, chỉ 10% tổng số nợ của Nhật do nước ngoài nắm giữ. Trong khi đó, nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc và Nhật, nắm giữ 46% tổng nợ của Mỹ.
HIẾU TRUNG






nhưng còn là nền kinh tế số 2 thế giới hay không còn pahir xem nhiều

Bookmarks