(LĐ)
- Theo kết quả thăm dò ý kiến của tờ Mainichi ngày 8.3, hầu hết cử tri Nhật cho rằng thủ lĩnh Đảng Dân chủ (DPJ) đối lập - ông Ichiro Ozawa - nên từ chức sau khi để xảy ra vụ bê bối quỹ bầu cử.

Có tới 57% số người được hỏi cho rằng ông Ozawa nên từ chức, so với 33% số người bày tỏ lòng tin vào chính trị gia này và muốn ông tiếp tục lãnh đạo DPJ. Tuy nhiên, có tới 79% số cử tri được hỏi không tin vào những lời thanh minh của ông Ozawa, rằng ông không liên quan đến các khoản quyên góp quỹ trái phép.

Vụ bê bối nhận tiền quyên góp trái phép đang có nguy cơ chấm dứt con đường chính trị đầy xán lạn của ông Ozawa, khi mà chính trị gia này hầu như đã tiến rất gần đến chiếc ghế Thủ tướng Nhật. Trước đó, ông Ozawa được cho là người sẽ đưa DPJ lên cầm quyền, chấm dứt hơn nửa thế kỷ liên tục lãnh đạo của Đảng Tự do Dân chủ (LDP).

Theo nhật báo Tokyo, Cty xây dựng Nishimatsu đã hỗ trợ trái phép cho ông Ozawa và những người ủng hộ ông tới 300 triệu yen trong hơn một thập kỷ qua. Trong khi đó, cựu Thủ tướng Nhật và là người có vai trò quan trọng trong đảng cầm quyền LDP - ông Yoshiro Mori - cho hay cũng "vô tình" nhận tiền từ các nhóm có liên hệ với Cty Nishimatsu và hứa sẽ hoàn trả lại các khoản đóng góp này. Phía công tố Nhật tuyên bố sẽ thẩm vấn các kế toán làm việc cho nhóm chính trị do Bộ trưởng Thương mại Toshihiro Nikai lập ra, vì có liên quan đến vụ bê bối.

P.T (Theo AP)