Từ 1/2/09, tại Nhật Bản, người dùng Internet muốn gia nhập các website mai mối sẽ phải chứng minh tuổi từ 18 trở lên bằng bản sao giấy phép lái xe số.

Yêu cầu này là nội dung trong một luật sửa đổi có hiệu lực từ 1/12 năm ngoái để điều chỉnh các website mai mối và theo các quy định của Ủy ban An ninh công cộng quốc gia. Nếu các nhà cung cấp dịch vụ không kiểm tra được số ID (chứng minh thư), nhà chức trách sẽ ban hành một cảnh báo. Nếu nhà cung cấp dịch vụ tiếp tục lờ các quy định mới, ông/bà ta có thể đối mặt với sáu tháng tù giam hoặc bị phạt lên đến 1 triệu yên.

Kiểm tra bằng lái xe là một biện pháp được áp dụng để bảo vệ thiếu niên khỏi trở thành nạn nhân của bọn đầu xỏ mại dâm trẻ em và yêu râu xanh. Số các vụ án như vậy đã dẫn đến việc sửa đổi luật, bao gồm yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ website đăng ký với cảnh sát. Các nhà cung cấp dịch vụ website cũng đòi hỏi phải ngay lập tức xóa bất kỳ nội dung nào gạ gẫm trẻ em.

Theo Cục Cảnh sát quốc gia, các biện pháp khác nhà cung cấp dịch vụ có thể sử dụng để xác nhận tuổi người dùng gồm thu hẹp các biện pháp thanh toán cho website với các thẻ tín dụng.

Cơ quan cảnh sát cho biết 432 nhà cung cấp dịch vụ đang điều hành 1.627 website mai mối đã đăng ký với cảnh sát theo luật sưaqqr đổi. Trong số các nhà cung cấp dịch vụ đăng ký, có 375 là doanh nghiệp và 57 là cá nhân. Số website do một người độc thân điều hành là 267.

Có 50 nhà cung cấp không đăng ký đang bị cảnh sát thúc giục. Nếu không tuân thủ cảnh báo, họ sẽ đối mặt với các hình phạt tương tự những người không kiểm tra ID.

Theo ICTNews