Phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản ngày 28/10, ông Aso cho biết dư luận trong nước đang rất trái ngược nhau về việc những binh lính Nhật Bản có thể sẽ tham gia vào cuộc chiến tại Afganistan.
Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso bày tỏ thận trọng về việc cử Lực lượng Phòng vệ mặt đất sang Afganistan vì cho rằng điều này có thể sẽ vi phạm hiến pháp nước này.
Ông Aso bày tỏ lo ngại rằng liệu Hiến pháp Nhật Bản có cho phép các sỹ quan quân đội nước này bắn và giết các kẻ thù nếu họ bị sa vào một cuộc tấn công trong khi tham gia hoạt động chung với Liên quân do Mỹ cầm đầu. Các nước liên quan chia sẻ sự hiểu biết với lập trường của Nhật Bản không cung cấp viện trợ năng lượng cho CHDCND Triều Tiên trừ khi tiến bộ đạt được đối với giải quyết vấn đề người Nhật bị bắt cóc.
Ngoại trưởng Nhật Bản Hirofumi Nakasone nêu rõ tầm quan trọng của việc Mỹ đề nghị Australia thay thế Nhật Bản cung cấp khoản viện trợ này để đổi lấy hoạt động giải trừ hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.
Ông Aso cũng cho biết ông có nghe tin nhà lãnh đạo của CHDCND Triều Tiên Kim Jong Il có thể đang trong bệnh viện nhưng không tin rằng ông Kim hoàn toàn mất khả năng đưa ra quyết định của mình./.
Theo VOV







Bookmarks