Chiều 15/10, Hội thảo về Hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư ra nước ngoài và thu hút đầu tư vào Việt Nam do hai thành phố Hà Nội và Tokyo đồng tổ chức đã diễn ra tại trung tâm kinh tế Hamamatsu (Tokyo, Nhật Bản)


Mục đích của Hội thảo là nhằm giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng nhằm kêu gọi các doanh nghiệp của Nhật Bản tăng cường quan hệ hợp tác đầu tư thương mại với Việt Nam.

Giám đốc Phòng Thương mại Công nghiệp Tokyo, ông Kenji Saegusa đánh giá cao những thành tựu kinh tế xã hội của Việt Nam trong những năm gần đây với chính sách Đổi mới hiệu quả. Ông Saegusa bày tỏ hy vọng thông qua cuộc hội thảo này, các doanh nghiệp Nhật Bản nói chung và Tokyo nói riêng sẽ có những thông tin bổ ích về Việt Nam để có thể xúc tiến các dự án hợp tác đầu tư và thương mại với quốc gia có nhiều tiềm năng kinh tế này.

Tại hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình đã trình bày 3 vấn đề lớn về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong 20 năm đổi mới với những thành tựu nổi bật trong nước cũng như trên trường quốc tế; quá trình xây dựng và phát triển quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản suốt 35 năm qua và những lợi thế cũng như khó khăn trong thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam hiện nay.

Đại sứ Nguyễn Phú Bình đánh giá cao sự giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đối với sự nghiệp phát triển của Việt Nam trong suốt 35 năm kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 đến nay. Nhờ đó quan hệ giữa hai nước đã phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, du lịch…

Đề cập đến những lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Phú Bình cho biết: “Chúng tôi có lực lượng lao động dồi dào, mỗi năm có trên 1 triệu người. Lao động Việt Nam cần cù, thông minh, sáng tạo và có tinh thần hợp tác rất cao, đấy là ưu thế rất lớn. Vị trí của Việt Nam rất lớn, chúng tôi có vùng biển tương đối lớn với 3.200 km bờ biển, nằm ở trung tâm Đông Nam Á, trên vùng đường giao thông huyết mạch trong khu vực. Tình hình chính trị xã hội ổn định. Đấy là những điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư nước ngoài, thu hút du lịch nước ngoài”.

Cũng tại Hội thảo, Trưởng văn phòng đại diện Hà Nội tại Tokyo, bà Nguyễn Thị Thúy Vân đã trình bày về thành phố Hà Nội mới được mở rộng với những tiềm năng phát triển kinh tế đầy triển vọng. Bà Thúy Vân khẳng định với những lợi thế về dân số lao động tăng, địa giới hành chính được mở rộng và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, Hà Nội sẽ là điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là các doanh nghiệp Nhật Bản./.

Theo VOV