Ngày 26-9 tới đây, tòa án khu vực Tokyo (Nhật) sẽ đưa ra xét xử vụ 81 kỹ thuật viên nha khoa khởi kiện yêu cầu chính phủ cấm bác sĩ nha khoa sử dụng răng giả do nước ngoài sản xuất.
Lý do: Không kiểm soát được chất lượng nên chất độc hại từ răng giả có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe bệnh nhân.
Hiện nay, Nhật chưa có tiêu chuẩn nào áp dụng đối với răng giả do nước ngoài sản xuất. Quan điểm của chính phủ là giao quyền định đoạt cho bác sĩ nha khoa. Nếu bác sĩ thấy răng giả an toàn thì cứ làm và tự chịu trách nhiệm.
Đến nay, Bộ Y tế cũng chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về bệnh nhân sử dụng răng giả làm từ nước ngoài gặp nguy hiểm.
Theo một cuộc khảo sát do Hiệp hội Bác sĩ Nhật thực hiện trong tháng 7, 130 trong tổng số 2.008 phòng nha trên cả nước trả lời đã từng đặt hàng từ nước ngoài, chủ yếu từ Trung Quốc.
Bác sĩ nha khoa Tetsuro Shinoda ở tỉnh Nagoya đã từng hợp đồng làm hàng trăm bộ răng giả với đối tác ở Quảng Đông (Trung Quốc) từ năm 2005. Bác sĩ nhận xét răng giả nhập từ Trung Quốc nhưng chất liệu làm răng lại nhập từ châu Âu và Mỹ nên chất lượng không thua kém răng giả của Nhật. Trong khi đó, giá răng giả nhập chỉ bằng từ 1/3 đến phân nửa răng giả nội.
Theo quy định hiện hành, kỹ thuật viên nha khoa hành nghề phải có bằng cấp được nhà nước công nhận. Ai làm răng giả không có giấy phép sẽ bị xử phạt đến một năm tù giam. Cách đây ba năm, Bộ Y tế cũng đã ban hành chỉ thị yêu cầu bác sĩ nha khoa phải có trách nhiệm giải thích rõ cho bệnh nhân về chất liệu làm răng giả và chỉ được phép làm răng sau khi bệnh nhân đồng ý.
Theo TTO








Bookmarks