Loạt game về thế giới tội phạm này khiến người ta có thể hình dung một phần về lịch sử - xã hội Nhật Bản từ thế kỷ 17 đến nay với những ông trùm khét tiếng và các hình xăm kỳ lạ.
Đây là Shoko Tendo, con gái của ông trùm yakuza Hiroyasu Tendo, với hình xăm lớn trên vai trái và lưng về Jigoku Dayu - một gái điếm hạng sang trong thời kỳ Muromachi.
Yakuza khởi nguồn từ những người trong tầng lớp thấp bị o ép, đứng lên để cướp của người giàu, chia cho người nghèo, giống như Robin Hood ở phương Tây. Tuy nhiên, đến thời kỳ công nghiệp hóa, đô thị hóa, một bộ phận trong phong trào này đã tách theo hướng khác, hoạt động vì lợi nhuận, không từ các thủ đoạn tội ác.
Vào những năm 1880, thú xăm mình trở thành mốt trong nhiều tầng lớp xã hội. Tuy nhiên, ngày nay nó chỉ là một biểu tượng của các tay gangster yakuza. Các tổ chức tội phạm yakuza bắt đầu hình thành từ thế kỷ 17 ở Nhật Bản và ngày nay nó vẫn là một trong những tổ chức "máu mặt" trên thế giới với 86.000 thành viên vào năm 2005.
Đây là bức ảnh từ năm 1946, cho thấy một nghệ sĩ xăm mình đang vẽ trên người thiếu nữ.
Các thành viên của tổ chức yakuza Yamaguchi-gumi đến tham dự một lễ tưởng niệm thủ lĩnh Masahisa Takenaka tại Kobe năm 1988.
Ảnh chụp từ bộ phim Koi To Taiyo To Gang của đạo diễn Teruo Shii.
Một thành viên yakuza cho xem hai ngón tay út bị cắt cụt để thể hiện sự trung thành.
Hình xăm toàn cơ thể một con rồng nước, là biểu tượng mà những lính cứu hỏa Nhật Bản thế kỷ 18 rất tôn sùng.
Ken Takakura trong phim The Yakuza doSydney Pollack đạo diễn.
( Theo Guardian )
Ôi, bác Ken của cháu
Bookmarks