Tổng Thư ký đương nhiệm của LDP, Taro Aso, cho biết ông đã sẵn sàng để kế nhiệm ông Fukuda. Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 2/9, ông tuyên bố "mình đủ năng lực để tiếp quản chương trình nghị sự của ông Fukuda".
Ngày 22/9 tới, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở Nhật Bản sẽ tổ chức bỏ phiếu bầu ra Chủ tịch đảng, người sau đó sẽ thay thế vị trí của Thủ tướng Yasuo Fukuda sau khi ông từ chức. Dưới đây là một số gương mặt tiềm năng cho chức vụ này.
Taro Aso
Tổng Thư ký đương nhiệm của LDP, Taro Aso, cho biết ông đã sẵn sàng để kế nhiệm ông Fukuda. Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 2/9, ông tuyên bố "mình đủ năng lực để tiếp quản chương trình nghị sự của ông Fukuda".
Tổng Thư ký đảng Dân chủ Tự do - Taro Aso
Ông Aso, năm nay 67 tuổi, từng là đối thủ của ông Fukuda. Nổi tiếng với quan điểm bảo thủ, vị cựu Ngoại trưởng này thiên về đường lối cứng rắn trong chính sách đối với CHDCND Triều Tiên và phản đối việc sửa đổi luật cho phép phụ nữ lên ngôi Nhật hoàng.
Ông còn được biết đến là một nhân vật rất có sức lôi cuốn, mê truyện tranh manga của Nhật Bản và từng là một xạ thủ Olympic.
Aso xuất thân từ một gia đình chính trị "nòi". Ông là cháu ngoại của Thủ tướng Shigeru Yoshida và là con rể của Thủ tướng Zenko Suzuki.
"Người có triển vọng thành công là Aso. Chắc chắn như vậy", Hidekazu Kawai, Giáo sư Chính trị tại Đại học Gakushuin ở Tokyo, đánh giá.
Tờ Asahi Shimbun đưa tin, có tới 23 trong tổng số 47 chi hội của LDP ủng hộ ông Aso.
Taro Aso từng 3 lần thất bại khi chạy đua vào chức vụ Thủ tướng. Ông nổi tiếng là người có quan điểm diều hâu mặc dầu ông đã tự "làm nhẹ" hình ảnh của mình trong mấy năm gần đây bằng cách nhấn mạnh sở thích đọc truyện tranh và yêu văn hóa bình dân.
Lên làm Tổng Thư ký LDP năm ngoái, cựu Ngoại trưởng Aso được cho là sẽ sớm chính thức thông báo ra ứng cử và đưa ra các cam kết bầu cử, trong đó có các biện pháp kích thích nhằm khôi phục kinh tế.
Yuriko Koike
Yuriko Koike nổi lên như một người có khả năng trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Nhiều nhân vật có tiếng nói quan trọng trong LDP đang kêu gọi bà "đấu" với Tổng Thư ký Taro Aso.
Chính trị gia Yuriko Koike.
Bà Koike, năm nay 56 tuổi, từng là phát thanh viên truyền hình. Bà đã đảm nhận các chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản. Hiện tại, nữ chính trị gia này chưa tiết lộ liệu bà có ra ứng cử để trở thành người thay thế Thủ tướng Yasuo Fukuda hay không.
Ông Fukuda, người phải đối mặt với mức tín nhiệm sụt giảm nhiều tháng qua, đã thông báo quyết định từ chức hôm 1/9, đẩy đảng LDP cầm quyền vào một cuộc khủng hoảng.
Bà Koike, một chuyên gia về Trung Đông và thành thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Ảrập, có mối quan hệ rất chặt chẽ với cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi. Tuy nhiên, Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỷ lệ phụ nữ tham gia chính trường thấp nhất ở thế giới phát triển. Chỉ 89 người trong tổng số 722 thành viên Quốc hội - tương đương 12% - là nữ giới.
Cuộc bầu cử tiếp theo ở Nhật Bản sẽ được tổ chức muộn nhất là vào tháng 9/2009 và hiện nay chính phủ đang chịu sức ép từ phe đối lập vốn kiểm soát Thượng viện giữa lúc nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này đang đứng bên bờ vực suy thoái.
"Chọn Koike với LDP là một sự mạo hiểm", Giáo sư Hidekazu Kawai nhận định. "Có thể không quá khi nói rằng sự sống sót của LDP phụ thuộc vào cuộc bầu cử tới".
Seiko Noda
Seiko Noda, 48 tuổi, trở thành thành viên Hạ viện vào năm 2005. Bà hiện đang giữ chức Bộ trưởng đảm trách các vấn đề an toàn thực phẩm và tiêu dùng.
Nữ chính trị gia này từng bị cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi đẩy ra khỏi đảng LDP sau khi bà phản đối kế hoạch tư nhân hóa ngành bưu điện.
Ông của Seiko Noda từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Bản thân bà Noda tự thừa nhận rằng bà là một người bảo thủ. Bà ủng hộ các nguyên tắc cơ bản của LDP và nói rằng vận mệnh của dân tộc phụ thuộc vào các giá trị của nhân dân và việc phát triển, nuôi dưỡng các giá trị ấy là điều thiết yếu.
Trong các ứng viên có tiềm năng khác còn có chính trị gia Fukushiro Nukaga, một cựu Bộ trưởng Tài chính, và Nobuteru Ishihara, con trai Thị trưởng Tokoy Shintaro Ishihara.
Theo KTĐT











Bookmarks