Trên chiếc tàu tuần tra-bảo vệ bờ biển đang tiến về những đảo hoang nằm giữa trung tâm cuộc tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản, các viện sĩ và sĩ quan Hàn Quốc cùng thề sẽ đẩy lui bất kỳ người Nhật nào dám khẳng định chủ quyền của mình đối với các hòn đảo của họ.
Trong mấy tuần qua, Tổng thống Hàn Quốc, các chính trị gia, giới nghệ sỹ, thậm chí cả các công ty sản xuất điện thoại di động và đồ uống ở nước này đã gửi nhiều thông điệp đến Nhật Bản, với cùng một nội dung là kêu gọi nhà cầm quyền Nhật hãy “tránh xa” những hòn đảo xa xôi của đất nước Hàn Quốc.
Đảo Dokdo hay Takeshima?
Cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều khẳng định chủ quyền lịch sử đối với cụm đảo tranh chấp - được biết với tên Dokdo (theo tiếng Hàn) và Takeshima (theo tiếng Nhật). Dokdo nằm cách đất liền của Hàn Quốc và Nhật Bản một khoảng cách tương đương nhau.
“Nhiệm vụ của chúng tôi là ngăn cản bất kỳ kẻ nào dám tuyên bố đảo Dokdo không thuộc lãnh thổ Hàn Quốc,” Kim Hyun-soo – Giám đốc Học viện nghiên cứu Dokdo vừa mới thành lập, tuyên bố.
“Chúng tôi đang cố gắng đưa ra những bằng chứng khoa học không thể chối cãi để chứng minh rằng Dokdo là của Hàn Quốc,” một chuyên gia luật quốc tế Hàn Quốc phát biểu, tuy nhiên từ chối nói về quy mô nhân sự cũng như ngân sách hoạt động của Viện Dokdo.
Tranh chấp biển đảo luôn là vấn đề nhạy cảm trong suy nghĩ của người Hàn Quốc. Họ khẳng định, những miếng đất đầu tiên của người Hàn Quốc đã bị Nhật Bản chiếm mất trong thời gian đô hộ từ 1910 đến 1945 trên bán đảo Triều Tiên.
Tuy vậy, phía Nhật Bản lại kiên quyết cho rằng những hòn đảo này chưa bao giờ là một phần của lãnh thổ Hàn Quốc, vì vậy sẽ không được trao trả lại cho Seoul khi quân đội Nhật Bản bị đánh bại ở Thế chiến thứ Hai và bị buộc rút khỏi bán đảo Triều Tiên.
Mâu thuẫn âm ỉ và dai dẳng này bỗng chốc lại bùng lên hồi tháng Bảy năm nay khi Nhật Bản cho ra cuốn sách hướng dẫn dạy lịch sử phổ thông – trong đó luôn khẳng định những hòn đảo tranh chấp trên là của Nhật. Một làn sóng tức giận và phản đối đã trào sôi ở đất xứ sở Kim Chi.
Đáp lại, Hàn Quốc thành lập một viện nghiên cứu, gửi tàu để củng cố phòng thủ cho Dokdo, và tuyên bố sẽ tiếp tục xây dựng nhiều công trình hơn nữa trên những hòn đảo mà họ kiểm soát được.
Viện nghiên cứu Dokdo thường mời phóng viên quốc tế tới các hòn đảo của mình. Khi đến Dokdo, phóng viên được tự do nói chuyện với các sĩ quan cảnh sát và lính nghĩa vụ đang làm nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ ngoài khơi của Hàn Quốc.
Theo VITINFO







Bookmarks