Bình Nhưỡng và Tokyo đã nhất trí về những điều khoản cho một cuộc điều tra mới về vụ các công dân Nhật bị CHDCND Triều Tiên bắt cóc từ những năm 1970 và 1980, giới truyền thông Nhật Bản cho hay.
Trưởng đoàn đàm phán Nhật Bản Akitaka Saiki
Theo thoả thuận này, phía CHDCND Triều Tiên sẽ hoàn tất cuộc điều tra trong vài tháng tới, còn Nhật Bản sẽ được phép tiếp cận với các tài liệu, các cuộc phỏng vấn và các yếu tố liên quan khác để xác nhận kết quả điều tra.
Khi một ủy ban điều tra bắt đầu đi vào hoạt động, Nhật Bản sẽ cho phép vận hành các chuyến bay chính thức giữa hai quốc gia, đồng thời sẽ gỡ bỏ những hạn chế về đi lại giữa hai bên, trưởng đoàn đàm phán Nhật Bản Akitaka Saiki cho biết.
Hãng tin Kyodo dẫn lời ông Saiki cho biết: “Uỷ ban này sẽ tiến hành cuộc điều tra trong thời gian sớm nhất và sẽ hoàn tất vào mùa thu năm nay”.
Những tranh cãi xung quanh số phận của các công dân Nhật bị Triều Tiên bắt cóc là một vấn đề nhạy cảm ở Nhật Bản và là trở ngại chính cho việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tokyo và Bình Nhưỡng.
Hồi năm 2002, Bình Nhưỡng đã thừa nhận việc tình báo của họ đã bắt cóc 13 công dân Nhật, trong đó có một bé gái 13 tuổi tên là Megumi Yokota năm 1977. Vụ việc này đã gây nên sự phẫn nộ sâu sắc trong người dân Nhật Bản. 5 con tin đã được trở về nhà vào năm đó. Nhưng Bình Nhưỡng cho biết những người còn lại trong đó có Yokota đã thiệt mạng.
Tuy nhiên, theo Nhật Bản, số người Nhật bị CHDCND Triều Tiên bắt cóc là 17 chứ không phải 13. Tokyo yêu cầu có thêm thông tin về những người còn lại và muốn Bình Nhưỡng trả những người còn sống sót trở về quê hương. Những công dân Nhật trên bị bắt cóc để giúp CHDCND Triều Tiên huấn luyện lực lượng tình báo thông qua ngôn ngữ và văn hoá Nhật.
( Theo Chinadaily)








Bookmarks