Ngày 1/8 vừa qua, các thành viên nội các mới của Chính phủ Nhật Bản đã chính thức ra mắt sau cuộc cải tổ của Thủ tướng Yasuo Fukuda. Tuy nhiên, các nhà phân tích hiện vẫn đặt câu hỏi, liệu cuộc cải tổ này sẽ mang lại những thay đổi như mong đợi?




Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda.


Một quyết tâm thay đổi gặp nhiều trở ngại


Trong Đảng Dân chủ Tự do (LDP), đảng đã lãnh đạo Nhật Bản từ năm 1955 đến nay, Thủ tướng Fukuda vốn nổi tiếng là người có quan điểm ôn hoà. Ông cũng là người đã đạt được nhiều thành công trong những nỗ lực cải thiện mối quan hệ căng thẳng với nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc. Tuy nhiên, theo các cuộc bỏ phiếu thăm dò, tỷ lệ ủng hộ dành cho Thủ tướng Fukuda và nội các của ông đã giảm sút khoảng 25% trong mấy tháng gần đây.

Các nhà phân tích cho rằng cuộc cải tổ nội các lần này cho thấy sự nghiêm túc của Thủ tướng Fukuda trong nỗ lực đảo ngược tình thế và củng cố vị trí hiện tại. Ông đã chọn sự thay đổi và từ chối không kêu gọi một cuộc bầu cử sớm, cuộc bầu cử đáng lẽ sẽ diễn ra vào tháng 9 năm sau.
“Cải tổ nội các mang theo một thông điệp rằng Thủ tướng Fukuda sẽ tiếp tục công việc của mình và cố gắng để dành được sự ủng hộ của công chúng”, giáo sư chuyên ngành chính trị Sadafumi Kawato tại trường Đại học Tohoku bình luận.

Các sự lựa chọn trong cải tổ cũng cho thấy Thủ tướng Yasuo Fukuda nghĩ rằng “chìa khoá” của việc nâng cao tỷ lệ ủng hộ của công chúng nằm ở việc giải quyết các mối quan ngại về kinh tế và ông sẽ dựa vào những chính trị gia giàu kinh nghiệm để đạt được điều đó, chuyên gia này cho biết thêm.

Tuy nhiên, các thành viên nội các mới của Chính phủ sẽ phải triển khai tất cả các công việc này trong một tình thế mà nền kinh tế toàn cầu đều đang gặp nhiều khó khăn. Sự sa sút kinh tế tại Mỹ và châu Âu đã tác động lớn đến ngành xuất khẩu ô tô cũng như thiết bị điện tử của Nhật Bản. Trong khi đó, giá năng lượng và lương thực tăng cao đang đẩy tỷ lệ lạm phát lên cao. Vì vậy, việc Chính phủ mới của Thủ tướng Fukuda sẽ áp dụng “liều thuốc” kinh tế này như thế nào trong nỗ đảo ngược tình thế hiện tại vẫn là một câu hỏi không dễ trả lời.

Nước cờ quyết định

Theo nhiều nhà phân tích, việc cải tổ nội các có thể là một nước cờ mang tính chất quyết định đối với Thủ tướng Fukuda. Nếu các thành viên nội các mới làm tốt những mục tiêu đề ra, đây sẽ là một cơ hội để họ có thể thuyết phục các cử tri và tiếp tục đứng vững trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Tuy nhiên, nếu họ bị lôi kéo vào các vụ scandal hoặc mắc sai lầm, giống như đã từng xảy ra với Chính phủ tiền nhiệm của cựu Thủ tướng Shinzo Abe, Thủ tướng Fukuda rất có thể cũng sẽ vấp phải thất bại tương tự mà sau đó ông khó có cơ hội thay đổi.

Đặc biệt, sau cuộc cải tổ lần này, một trong những đối thủ quan trọng của Thủ tướng Fukuda là ông Taro Aso, 67 tuổi, đã trở thành một thành viên chủ chốt, nhân vật quyền lực thứ 2 của Đảng Dân chủ Tự do sau khi ông được tái bổ nhiệm chức Tổng thư ký của Đảng này.

Ông Aso cũng từng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao sau đó trở thành Tổng thư ký Đảng LDP dưới thời cựu Thủ tướng Abe vào tháng 8 năm 2007. Tuy nhiên, sau khi cựu Thủ tướng Abe từ chức, ông Aso cũng rời bỏ vị trí này và không lâu sau đó đã thất bại trước Thủ tướng Fukuda trong cuộc chạy đua hướng tới vị trí lãnh đạo Đảng LDP.

Ở Nhật Bản, ông Aso được biết đến như một nhân vật có sức thuyết phục và được giới trẻ ưa thích. Trong khi đó, dường như ngược lại, tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Fukuda lại giảm sút một cách đáng kể sau hàng loạt các vụ bê bối như mất mát sổ sách hưu trí hay kế hoạch bảo hiểm y tế bắt buộc mới cho người già…

( Theo Vnmedia )