Hướng phát triển công nghiệp phần mềm (PM) cùng những vấn đề trong phát triển nguồn nhân lực là đề tài chính trong những “Ngày CNTT Nhật Bản” 2008 được Hiệp hội DN phần mềm VIệt Nam (VINASA) và Câu lạc bộ Hợp tác CNTT VINASA – Nhật Bản (VJC) tổ chức trong hai ngày 18- 19/9/ 2008.



Cầu nối CNTT Việt – Nhật” có 5 nội dung cầu nối là: Cầu nối kinh doanh, Cầu nối chính sách, Cầu nối nhân lực CNTT, Cầu nối công nghệ, Cầu nối văn hóa. Trong đó, có các hoạt động chính như: Triển lãm CNTT Việt – Nhật, hội thảo theo 5 chủ đề cầu nối, các cuộc gặp gỡ đối tác và ngày hội việc làm CNTT. Các DN đến đây sẽ không chỉ đơn thuần là tìm kiếm hợp đồng mà còn đẩy mạnh tìm hiểu về công nghệ khi làm gia công cho thị trường Nhật.

Cầu nối CNTT- mở rộng cơ hội giao thương

Năm 2007, Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc và Ấn Độ để lần đầu tiên trở thành lựa chọn số 1 của các DN Nhật Bản trong việc chọn đối tác nước ngoài để đặt gia công PM (theo khảo sát của Hiệp hội CNTT Nhật Bản - JISA). Hiện nay, Việt Nam được xem là một trong 20 thị trường gia công PM hấp dẫn nhất trên thế giới (theo khảo sát của nhà tư vấn quản lý AT Kearney - Hoa Kỳ). Các doanh nghiệp phần mềm (DNPM) Việt Nam từ chỗ chỉ quan tâm đến thị trường Âu, Mỹ thì nay đã ý thức được tiềm năng to lớn của thị trường đất nước “Mặt trời mọc” với doanh số trung bình khổng lồ 117 tỷ USD một năm. Từ chỗ chỉ có khoảng 10 DN tham gia thị trường này vào năm 2003, đến nay đã có trên 50 DN Việt Nam đang hợp tác kinh doanh với thị trường Nhật. Theo tổng kết của VINASA năm 2007, tổng doanh thu ngành phần mềm khoảng 450 triệu USD, một số DN - chủ yếu là DN gia công xuất khẩu PM - tăng trưởng doanh số tới 70%-100%, đặt biệt là các DN xuất khẩu gia công PM sang Nhật Bản.

Phát triển nguồn nhân lực phần mềm

Ông Hoàng Minh Châu, Phó Chủ tịch VINASA nhận xét: “Việt Nam hiện nay là lựa chọn số 1 của Nhật Bản khi gia công PM”. Trong bối cảnh thiếu hụt nguồn nhân lực trong nước, các DN Nhật Bản đã đẩy mạnh việc chuyển giao phát triển PM ra nước ngoài, trong đó có Việt Nam. Riêng năm 2006, số tiền đối tác Nhật Bản phải trả cho các DNPM Việt Nam đã lên tới 430 triệu yên và sẽ tăng nhanh trong thời gian tới. Trong số các khách hàng Nhật Bản, Hitachi Sofware (HS) đã chiếm đến 23%. Năm 2007, Công ty điện lực Matsushita đã thành lập trung tâm nghiên cứu phát triển tại Hà Nội nhằm phát triển PM dành cho các đồ gia dụng, các DN Việt Nam cũng nhanh chóng chớp thời cơ mà điển hình là Công ty PM FPT Sofware. Doanh thu của đơn vị này tăng trưởng nhanh chóng, từ 1,9 triệu USD năm 2003 lên 30 triệu USD năm 2007, trong đó 57% doanh số là từ các DN Nhật Bản. Sở dĩ Việt Nam ngày càng “hút” các DN Nhật trong lĩnh vực công nghiệp PM vì họ đánh giá nước ta có nhiều tiềm năng trong lĩnh vực này.

Trên thực tế, ngành công nghiệp PM ở Việt Nam đang có mức tăng trưởng khá tốt, đạt từ 30 – 40% năm, tỷ trọng trên GDP chiếm 0.4% với hơn 720 DN và gần 9000 kỹ sư, cử nhân CNTT đang được đào tạo tại các trường Đại học, Cao đẳng hàng năm. So với nhu cầu hơn 1,5 triệu nhân lực thiếu hụt hiện nay trên thế giới, Việt Nam đang có lợi thế lớn bởi nguồn nhân lực trẻ. Nêu lên tầm nhìn mới cho ngành Công nghiệp phần mềm tại Việt Nam, ông Trần Đoàn Kim - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội DNPM Việt Nam – VINASA khẳng định: “Trong 10 năm tới, Việt Nam chưa thể trở thành một trong những quốc gia hàng đầu về công nghiệp PM, song hoàn toàn có thể trở thành một trong những quốc gia hàng đầu về nhân lực PM”.


( Theo Công thương)