>
Trang 1/3 1 2 3 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 29

Ðề tài: Vì sao DoCoMo thất bại trên đấu trường quốc tế

  1. #1
    Retired Mod
    Ren Shuyamaru's Avatar


    Thành Viên Thứ: 97
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,322
    Thanks
    71
    Thanked 689 Times in 253 Posts

    Vì sao DoCoMo thất bại trên đấu trường quốc tế

    Nhật Bản từng đi tiên phong trên toàn thể giới trong nhiều ngành công nghệ. Nhưng trong ngành công nghiệp số, giờ đây họ đang vất vả giành lấy một chỗ đứng. Họ đã bỏ qua nhiều cơ hội để trở thành người khổng lồ trong lĩnh vực này. Liệu có thể thay đổi một thứ văn hóa kinh doanh đã trở nên thâm căn cố đế?




    Anh hùng nhất khoảnh

    Bạn đã nghe về DoCoMo? Có thể là không, trừ phi bạn đã từng sống ở Nhật Bản. NTT DoCoMo chính là một trong những công ty điện thoại di động (ĐTDĐ) lớn nhất thế giới. Hoạt động trong một thị trường cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, DoCoMo rất đỗi tự hào về con số 50 triệu khách hàng và khét tiếng về các sản phẩm công nghệ cao. Chừng ấy lý do đã đủ để DoCoMo phải trở thành một ngôi sao chói sáng trong ngành kinh doanh ĐTDĐ đang phát triển như vũ bão trên toàn cầu.

    Nhưng sự thể không hẳn vậy. Nếu như ở thị trường Nhật Bản, DoCoMo đã từng làm mưa làm gió thì ở ở ngoài biên giới nước này, thương hiệu DoCoMo lại rất ít được biết đến.

    Đó là câu chuyện đáng ra phải có một hồi kết khác hẳn. Vào thời điểm chuyển giao thế kỷ, ban lãnh đạo DoCoMo tuyên bố họ đã lên kế hoạch chinh phục cả thế giới. Khi ấy, ứng dụng mobile Internet cực kỳ ăn khách của công ty, được biết với cái tên gọi “i-mode”, đang là dịch vụ “hot” nhất trên thị trường Nhật. Và DoCoMo có ý định “thừa thắng xông lên”, mở rộng các chuẩn dịch vụ Internet không dây này ra cả thế giới. Họ rầm rộ tìm kiếm các chỗ đứng vững chắc bằng cách tung tiền ào ạt mua cổ phiếu các công ty nước ngoài, những cổ phiếu sau đó mau chóng trở thành các tổn thất đau đớn. Và chẳng có gì khác hơn, ngay sau đó là hiện tượng các công ty “dot-com” bong bóng nổ bụp.

    Thay vì mổ xẻ những toan tính lạc điệu, DoCoMo vẫn cứ mê mẩn với loại dịch vụ Internet “siêu đẳng” của mình tới mức chẳng nhận ra rằng đã từ lâu, cái “thực đơn” rối rắm mà khách hàng Nhật Bản khoái khẩu, trên thực tế chẳng gây ấn tượng gì cho các “thượng đế” nước ngoài, những người luôn tìm kiếm những giao diện trực giác hơn. Một lý do khiến DoCoMo chẳng bao giờ có sự đối thoại với bên ngoài là không một nhân vật nào trong ban điều hành cấp cao của họ là người ngoại quốc. “Với một cách tiếp cận thích đáng, đáng ra họ có thể xây dựng một đế chế Google thứ hai,” chuyên gia Gerhard Fasol thuộc Công ty tư vấn Eurotechnology có trụ sở ở Tokyo nhận định. “Họ có cơ hội, nhưng đã phung phí”.

    DoCoMo chỉ là chương mới nhất trong cả câu chuyện dài về sự tụt hậu trong các cuộc cách tân của người Nhật trong hai thập kỷ qua. Nhưng đó là sự trớ trêu đến nghiệt ngã, bởi trong khi đó thì đất nước này vẫn duy trì vị thế của một cường quốc công nghệ.

    Cay cú với Apple

    Năm 2006, Nhật Bản chi 130 tỉ USD cho nghiên cứu và phát triển công nghệ (tương ứng với 1% GDP, cao hơn Mỹ hoặc bất kỳ một thành viên EU nào, và xếp thứ ba thế giới sau Thụy Điển và Phần Lan). Nhật Bản là nơi có nhiều bằng sáng chế được đăng ký hơn bất kỳ một nước nào khác. Nhưng từ gần nửa thập kỷ qua, không ít nhà phân tích và giới truyền thông đã cảnh báo về thực trạng nền kinh tế nước này trong kỷ nguyên số hoá, về những lối mòn trong hệ thống giáo dục, sự trì trệ của chính phủ trước yêu cầu cải tổ cấp bách nền kinh tế. Một thực tế không thể phủ nhận là khá nhiều nhà quản lý Nhật vẫn sa lầy trong thứ tư tưởng bảo thủ, trong khi những nhân tố sáng tạo lại không thể tìm được không gian, hoặc cụ thể là một nguồn vốn để phát triển ý tưởng. Đó là cái hội chứng mà đôi lúc người Nhật buồn bực kết luận trong một câu hỏi khá chua xót, rằng tại sao mà họ không phải là những người sáng tạo ra chiếc iPod nhỏ xíu?

    Đó chẳng phải chuyện là về chiếc máy nghe nhạc thú vị khiến người Nhật cứ hay thao thức hàng đêm, mà là việc chiếc iPod (và người bà con iPhone của nó đã đổ bộ lên xứ Phù Tang hôm 9/6) đã trở thành biểu tượng của một phương thức kinh doanh mới. Trong khi những thương hiệu Nhật Bản sừng sỏ như DoCoMo, NEC, Sony và nhiều “đại gia” đất nước Thiên hoàng đang loay hoay tìm hướng đi mới, thì những đối thủ như Apple và Google đã tiến một bước dài trong việc gắn kết các sáng tạo công nghệ với các chiêu tiếp thị bài bản, thiết kế bám sát thị hiếu và chính sách phân phối hiệu quả.

    Nhiều blogger Nhật thường viện dẫn sự thành công của Apple như là lời cảnh tỉnh cho một đất nước từng có thời thống trị thị trường hàng tiêu dùng điện tử thế giới. Masamitsu Sakurai - Chủ tịch công ty Ricoh và là thành viên của một trong các hiệp hội công nghiệp hàng đầu Nhật Bản - đã gây sốc cho các thính giả trong bài phát biểu gần đây, rằng hãy lấy iPod làm ví dụ về một sản phẩm sáng tạo của Phương Tây mà người Nhật không thể bắt chước được do chính sách quản lý đã lỗi thời của họ.

    Có thể nhiều người rằng đó là sự phóng đại. Nhật Bản, như họ lập luận, có truyền thống về sự cách tân, mà chiếc xe Toyota Prius hybrid chạy vừa khỏe vừa tốn ít nhiên liệu là một ví dụ. Họ lưu ý rằng Nhật Bản là đất nước của Sony, mà hiện thân của nó là hai đồng sáng lập viên huyền thoại - Masaru Ibuka và Akio Morita - sự kết hợp hoàn hảo của công nghệ chế tạo và tài năng marketing. Tuy nhiên, một lý do mà người Nhật cảm thấy như bị Apple... xúc phạm, đó là việc Apple đã đánh bật Sony khỏi vị trí hãng sáng tạo hàng đầu trong lĩnh vực hàng điện tử tiêu dùng. Sản phẩm “vĩ đại” nhất gần đây của Sony là Walkman, nhưng rất nhiều người không có quốc tịch Nhật cũng chẳng biết là Walkman vẫn còn tồn tại như là một máy chơi nhạc số đang cạnh tranh một cách rất yếu ớt với iPod. Sony của Morita huyền thoại đã bất lực trước một đối thủ khổng lồ vốn quan tâm tới tất cả mọi thứ, từ tài chính tới phim ảnh. Vì Sony có bộ phận phụ trách âm nhạc riêng, giới điều hành của Sony giám sát chặt bản quyền của họ, nên họ đã thiết lập một hệ thống phân phối kém cởi mở so với Apple. Đó là một lý do giải thích tại sao Walkman chỉ nắm được 23% thị phần máy chơi nhạc ở Nhật Bản, chưa bằng một nửa so với tỷ lệ 58% của iPod.

    Câu chuyện cảnh tỉnh về DoCoMo quả thực vẫn còn nguyên giá trị xác đáng của nó. Ngày nay, DoCoMo vẫn mắc kẹt trong thị trường nội địa với một lượng dân số đang nhỏ dần. Ngay trên quê nhà, họ phải đối mặt với một thực tế là những đối thủ láu lỉnh hơn đã giành được “miếng bánh” lớn chưa từng có trong cả “chiếc bánh” thị trường mobile có xu hướng đang teo tóp. Chỉ 3 năm trước, giá trị cổ phiếu của DoCoMo lớn gấp 10 lần cổ phiếu của Nokia. Nhưng ngày nay, Nokia (có trụ sở ở Phần Lan, với dân số 5 triệu người quá nhỏ bé so với 127 triệu của Nhật Bản) có thị phần lớn hơn 2 lần so với DoCoMo. Và chỉ có điều ấy mới giúp Nokia chễm chệ bước vào sân chơi đẳng cấp của những “gã khổng lồ” toàn cầu như Apple và Google.

    DoCoMo thất thế vì dường như, họ đã quên mất sức mạnh từ thương hiệu truyền thống một thời của người Nhật, khi hầu hết các khách hàng trên thế giới vẫn tấm tắc: “Hàng Nhật đấy!”.

    Ứng dụng I-mode của DoCoMo hỗ trợ người sử dụng kết nối Internet với tốc độ cao hơn cộng nghệ GSM, tạo khả năng truy cập hộp thư điện tử, xem những đoạn video clip và sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến dễ dàng hơn. Trong tương lai, nó có thể trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của dịch vụ truy cập Internet bằng máy tính cá nhân. I-mode có khả năng kết nối tới hàng trăm triệu khách hàng trong nước, người sử dụng có thể dùng dịch vụ này để đàm thoại, trao đổi e-mail, đọc tin tức, tìm kiếm nhà hàng và tải xuống nhiều loại trò chơi.


    ( Theo Doanh nhân )
    Chữ ký của Ren Shuyamaru
    ăn ko?

  2. The Following 13 Users Say Thank You to Ren Shuyamaru For This Useful Post:

    Aoi Sora (08-02-2010), axc_xi (09-11-2010), chumeo_di_hia (13-05-2010), 玉瑛 (04-06-2010), daothihang (10-02-2010), Gaopink (11-02-2010), hoandesign (05-06-2010), jupiter (22-02-2010), Nagano (26-08-2010), Onion Club (08-02-2010), sa-chan (04-06-2010), SonKK (09-04-2010), suzukihuynh (20-06-2010)

  3. #2
    Retired Mod
    kei_itsumo's Avatar


    Thành Viên Thứ: 24162
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,726
    Thanks
    8,280
    Thanked 1,903 Times in 885 Posts
    Oa, Nhưng Bên Cạnh đó Vn Mình Hình Như đâu Có Use đc Docmo Của Nhật đâu? đáng Tiếc Thật ><

  4. #3
    Ninja


    Thành Viên Thứ: 24808
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 73
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 4 Posts
    Hơn nữa ở Nhật những du học sinh hoặc người nước ngoài chẳng ai dùng DOCOMO cả vì nghe nói DOCOMO chỉ cho những thuê bao là người Nhật hoặc người có quốc tịch Nhật đăng kí thôi. Không biết có đúng ko nữa, nếu như vậy thì thật là bảo thù.
    Chữ ký của hayvevoianh
    ある人を愛するのに僅か1秒間や一 分 間や一時間かかるけど、ある人 の 事 を 忘れるのに自分の生涯 もかかるだろう

    恋は人間を幸せにさせるが、たまに  人間 を悲しくさせるよ

  5. #4
    Retired Mod
    Ren Shuyamaru's Avatar


    Thành Viên Thứ: 97
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2,322
    Thanks
    71
    Thanked 689 Times in 253 Posts
    Dù sao thì vẫn có 1 bộ phận "dân chơi" ở VN sùng bái những đthoai 3G này của Nhật. Tớ đang tiếc vì sở hữu hụt chú P905 đây
    Chữ ký của Ren Shuyamaru
    ăn ko?

  6. #5
    Shokunin


    Thành Viên Thứ: 13945
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 42
    Thanks
    214
    Thanked 19 Times in 7 Posts
    @ Ren : bạn iu tớ có e P906i này có muốn lấy hk

  7. #6
    || TRÙM ||
    KHA's Avatar


    Thành Viên Thứ: 1
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Lào Cai
    Tổng số bài viết: 4,086
    Thanks
    1,148
    Thanked 7,053 Times in 1,457 Posts
    Cả năm nay bạn ý theo BỒ bỏ cuộc chơi rùi - Bạn ý không mua đâu
    --
    Nhận định của bài viết này có vẻ hơi phiến diện.

  8. #7
    Ngô đồng nhất diệp lạc
    Thiên hạ cộng tri thu
    Tiêu Dao Tử's Avatar


    Thành Viên Thứ: 42320
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 1,990
    Thanks
    2,869
    Thanked 3,547 Times in 1,040 Posts
    Sản phẩm “vĩ đại” nhất gần đây của Sony là Walkman, nhưng rất nhiều người không có quốc tịch Nhật cũng chẳng biết là Walkman vẫn còn tồn tại như là một máy chơi nhạc số đang cạnh tranh một cách rất yếu ớt với iPod. Sony của Morita huyền thoại đã bất lực trước một đối thủ khổng lồ vốn quan tâm tới tất cả mọi thứ, từ tài chính tới phim ảnh. Vì Sony có bộ phận phụ trách âm nhạc riêng, giới điều hành của Sony giám sát chặt bản quyền của họ, nên họ đã thiết lập một hệ thống phân phối kém cởi mở so với Apple. Đó là một lý do giải thích tại sao Walkman chỉ nắm được 23% thị phần máy chơi nhạc ở Nhật Bản, chưa bằng một nửa so với tỷ lệ 58% của iPod.
    ipod đc ưa chuộng hơn Walkman có gì lạ đâu , nó tiện lợi hơn walkman nhiều , lại không cần bỏ tiền ra mua bài hát cứ computer chép qua là đc
    còn W phải xài đĩa , vừa tốn tiền vừa bất tiện nhưng chất lợng âm thanh thì ăn dứt ipod
    Chữ ký của Tiêu Dao Tử

  9. #8
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 43707
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 11
    Thanks
    30
    Thanked 7 Times in 3 Posts
    người nước ngoài ở nhật vẫn được dăng kí dung Docomo, nhưng do giá cả đắt hơn nên nhiều người chọn dùng hãng khác thôi

  10. #9
    Shokunin


    Thành Viên Thứ: 13945
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 42
    Thanks
    214
    Thanked 19 Times in 7 Posts
    bài viết này có cái đúng thật :
    -phải unlock cộng thêm hạ tầng công nghệ của nó quá cao" ( có thằng bạn người Nhật làm việc ở VN, nó nói internet của VN chậm quá, đường ADSL mà tốc độ còn chậm hơn nó dùng điện thoại bên Nhật nữa). Lý do thật sự mà Nhật ko muốn bán điện thoại là sợ mất độc quyền công nghệ thôi.Công nghệ điện thoại của nó phát triển đồng bộ với công nghệ viễn thông trong nước và nó chỉ phục vụ chủ yếu cho công nghệ đó. Có mấy nước làm cái việc thay thẻ tín dụng bằng điện thoại hay tích hợp các công cụ quét điện thoại trả chi phí cho các dịch vụ công cộng. Nó với cái hạ tầng viễn thông đã gắn thành một khối rồi thì làm sao mà tách ra để kinh doanh đơn lẻ được. Nếu Nhật muốn bán điện thoại của mình thì phải kiêm lun việc phát triển công nghệ cho nước ngoài thì mới thành công, mà cái này thì cực kì khó."
    -Ông Takeshi Natsuno, người phát triển dịch vụ Internet không dây i-Mode phổ biến ở Nhật. (TBVTSG) - Dẫn đầu trong việc đưa những ứng dụng công nghệ gần gũi với đời sống thường nhật của người tiêu dùng vào trong chiếc điện thoại di động, nhưng các hãng sản xuất điện thoại di động của Nhật mãi vẫn chưa thể mang sản phẩm của mình ra thị trường thế giới.
    Thoạt nhìn, điện thoại di động Nhật là giấc mơ của những người yêu thích thiết bị công nghệ vì có thể truy cập Internet, e-mail, dùng làm thẻ tín dụng, vé tàu điện ngầm hoặc thậm chí là đo lượng mỡ trong cơ thể.
    Hội chứng Galápagos
    Tuy nhiên, thật khó tìm ra người nào ở thành phố Chicago (Mỹ) hoặc London (Anh) sử dụng một chiếc điện thoại di động mang thương hiệu Nhật như Panasonic, Sharp hoặc NEC.
    Những nỗ lực xâm nhập vào thị trường nước ngoài trong những năm qua của các nhà sản xuất điện thoại nước này vẫn chưa mang lại thành công.
    Ông Gerhard Fasol, Chủ tịch công ty tư vấn Eurotechnology Japan tại Tokyo, nhận định: “Các công ty Nhật luôn đi trước các nước trong bất kỳ phát minh nào trong lĩnh vực điện thoại di động, nhưng vẫn chưa thể kinh doanh sản phẩm này có hiệu quả.”
    Người Nhật thậm chí còn đặt tên cho vấn đề của họ: hội chứng Galápagos. Ông Takeshi Natsuno, giảng viên Đại học Keio ở Tokyo, lý giải: “Điện thoại di động Nhật giống như những loài sinh vật mà Darwin gặp trên quần đảo Galápagos – tiến hóa một cách kỳ dị và trệch khỏi những đồng loại của chúng trên đất liền.”
    Ông Natsuno nói: “Điều đáng ngạc nhiên nhất về Nhật là ngay cả một người bình thường cũng có một chiếc điện thoại cực kỳ tiên tiến. Vì thế, chúng tôi tự hỏi, liệu Nhật có thể tận dụng được lợi thế này hay không?”
    Nhà sản xuất điện thoại di động Nhật duy nhất thật sự có chỗ đứng trên thị trường thế giới là Sony Ericsson. Tuy nhiên, công ty này là một liên doanh giữa công ty điện tử Sony của Nhật và công ty viễn thông Ericsson của Thụy Điển và có trụ sở ở London (Anh). Ngoài ra, Sony Ericsson còn đang bị thua lỗ nặng. Thị phần của công ty này chỉ là 6,3% trong quý 1, đứng sau Nokia, Samsung Electronics, LG và Motorola.
    Dù gì đi nữa, sự vắng mặt của Nhật trên thị trường điện thoại di động toàn cầu vẫn là một điều đáng ngạc nhiên, bởi ngành điện thoại di động của nước này đặt cột mốc cho những tiến triển của ngành công nghiệp trên thế giới: có tính năng e-mail vào năm 1999, điện thoại tích hợp máy ảnh số hồi năm 2000, mạng thế hệ thứ ba (3G) vào năm 2001, tải nhạc năm 2002, thanh toán điện tử năm 2004 và truyền hình số năm 2005. Mặt khác, nước này hiện có khoảng 100 triệu người sử dụng điện thoại thông minh 3G, nhiều gấp đôi so với Mỹ – một thị trường lớn hơn nhiều. Nhiều người Nhật dựa vào chiếc điện thoại của mình, không phải máy tính cá nhân, để truy cập Internet.
    Thật ra, các nhà sản xuất điện thoại di động Nhật từng nghĩ rằng vị thế của mình là thống trị thời kỳ dữ liệu số. Vấn đề là họ lại tỏ ra hơi chủ quan đâm ra ngày càng trở nên hướng nội hơn. Trong những năm 90 của thế kỷ trước, họ thiết lập một chuẩn dành cho mạng thế hệ 2 (2G), nhưng chuẩn này bị từ chối ở những nơi khác. Trong khi đó, các nhà cung cấp dịch vụ di động tung ra những dịch vụ web được bảo vệ cẩn thận, như i-Mode. Chúng góp phần làm hình thành nên những thị trường thương mại điện tử và nội dung to lớn bên trong nước Nhật, nhưng cũng làm tăng thế cô lập của nước này trên thị trường toàn cầu.
    Đến năm 2001, người Nhật mau mắn chấp nhận chuẩn 3G. Điều trớ trêu là nhiều quốc gia khác tỏ ra chần chừ trong việc đón nhận 3G, khiến chiếc điện thoại của Nhật trở nên quá hiện đại đối với hầu hết thị trường còn lại trên thế giới. Cùng lúc đó, tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của thị trường điện thoại di động nội địa trong những năm cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 khiến các công ty Nhật không hứng thú lắm với thị trường nước ngoài.
    Tình hình giờ đây đã khác. Thị trường trong nước đang thu hẹp đáng kể do tác động của suy thoái kinh tế. Doanh số điện thoại di động ở Nhật giảm 19% trong năm 2008 và tỷ lệ này dự kiến còn tăng trong năm nay. Trong bối cảnh này, một số công ty Nhật đang xem xét đẩy mạnh sự hiện diện của mình ở thị trường nước ngoài, như NEC, Panasonic, Sharp, Toshiba và Fujitsu. Ông Kenshi Tazaki, Phó chủ tịch của công ty tư vấn Gartner Japan, nhận định: “Các nhà sản xuất điện thoại di động hoặc cần phải hướng ra thị trường nước ngoài, hoặc rút khỏi cuộc chơi.”
    Tám nhà sản xuất đang cạnh tranh gay gắt trên thị trường điện thoại di động vốn tương đối nhỏ ở Nhật. Tại một cuộc gặp gần đây, nhóm chuyên gia của ông Natsuno – gồm 21 người – thường xuyên lắc đầu và đưa ra lời chỉ trích khi xem xét dữ liệu thị trường. Cuộc thảo luận sau đó chuyển sang bản thân chiếc điện thoại di động. Một số người tham dự cho rằng giao diện của điện thoại di động Nhật thường không ấn tượng mặc cho phần cứng hiện đại. Hầu hết chúng không có cách thức đồng bộ hóa dễ dàng dữ liệu với máy tính cá nhân như iPhone và những mẫu điện thoại thông minh khác.
    Ông Tetsuzo Matsumoto, Phó chủ tịch điều hành của nhà cung cấp dịch vụ di động Softbank Mobile, nhận xét rằng do mỗi mẫu điện thoại di động được thiết kế với một giao diện người sử dụng được tùy biến, việc phát triển nó trở nên mất thời gian và tốn kém. Bên cạnh đó, những phát minh gần đây về phần cứng, như pin chạy bằng năng lượng mặt trời hoặc tính năng chống thấm nước, chỉ giúp tăng giá trị cho chiếc điện thoại di động chứ chưa mang tính đột phá.
    Việc quan tâm quá nhiều vào phần cứng khiến ngay cả những mẫu điện thoại mới nhất cũng trông cồng kềnh một cách đáng ngạc nhiên. Một số nhà phân tích cho rằng các nhà cung cấp dịch vụ đang kiềm hãm sự cải tiến bằng cách yêu cầu quá nhiều tính năng phần cứng ngoại vi cho điện thoại, chẳng hạn như chiếc Sharp 912SH dành cho Softbank bao gồm một màn hình LCD có thể xoay 90 độ, tính năng theo dõi bằng hệ thống định vị toàn cầu, thiết bị đọc mã vạch, truyền hình số, thẻ tín dụng, hội thảo qua video, công nghệ nhận dạng khuôn mặt…
    Vì thế, không có gì khó hiểu khi các nhà sản xuất Nhật đang ganh tỵ với sự phổ biến toàn cầu của chiếc iPhone và cửa hàng ứng dụng di động trực tuyến App Store, vốn góp phần giúp ngành công nghiệp điện thoại di động Mỹ và châu Âu chuyển sự ám ảnh từ phần cứng sang phần mềm. Ông Natsuno nói về chiếc iPhone 3G mình đang sử dụng: “ Đây là loại điện thoại di động mà tôi muốn sản xuất.”
    Diễn đàn mà ông Natsuno tổ chức đã đề xuất một loại giải pháp cho hội chứng Galápagos. Đơn cử trong số các giải pháp này là các nhà sản xuất điện thoại di động Nhật phải tập trung nhiều hơn vào phần mềm và mạnh mẽ hơn trong việc tuyển dụng tài năng nước ngoài. Ngoài ra, các nhà cung cấp dịch vụ di động cũng phải để mắt đến thị trường nước ngoài. Theo ông Tetsuro Tsusaka, một nhà phân tích viễn thông tại Barclays Capital Japan, vẫn còn chưa quá muộn để ngành công nghiệp điện thoại di động Nhật hướng ra thị trường bên ngoài.


    (Nguồn The New York Times_ GSM VN )

  11. The Following 7 Users Say Thank You to pathway_nana For This Useful Post:

    玉瑛 (04-06-2010), daothihang (10-02-2010), Gaopink (11-02-2010), niichan (08-02-2010), Onion Club (08-02-2010), tử uyển (08-02-2010), uinzu_r (05-06-2010)

  12. #10
    Ninja
    sess's Avatar


    Thành Viên Thứ: 21148
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 152
    Thanks
    371
    Thanked 132 Times in 52 Posts
    Trích Nguyên văn bởi Tenjifuro Akiko View Post
    ipod đc ưa chuộng hơn Walkman có gì lạ đâu , nó tiện lợi hơn walkman nhiều , lại không cần bỏ tiền ra mua bài hát cứ computer chép qua là đc
    còn W phải xài đĩa , vừa tốn tiền vừa bất tiện nhưng chất lợng âm thanh thì ăn dứt ipod
    Walkman là máy mp3 nghe nhạc số mà bạn, chỉ việc chép nhạc từ comp ra thôi . Em yêu của tui hiện nay là 1 cái Sony Walkman đó , màu trắng tinh khiết xinh xinh , ban đầu tui chọn cái màu xanh lá mà ở đây hok có bán, uổng gì đâu

    cá nhân tui thì thích Walkman hơn iPod, iPod trông không gọn lắm (mặc dù có cái nhỏ xíu), hơn nữa, nó ko hợp xì tai của tui. Tui vẫn thích cái chơi nhạc bấm bấm hơn là cứ trợt trợt ngón tay hoài, riết rồi chán
    Chữ ký của sess

Trang 1/3 1 2 3 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •