Nhật, quốc gia không hề nổi tiếng về những người quá trọng lượng, đã triển khai một trong những chiến dịch tham vọng nhất từ trước tới nay: Giúp người dân thon gọn hơn.
Áp phích quảng cáo tại một phòng khám công ở Nhật có nội dung "Tạm biệt, metabo". (Ảnh: NY Times)
Theo chiến dịch trên, các công ty và chính quyền địa phương Nhật tiến hành đo vòng eo của những người trong độ tuổi từ 40 đến 74, coi đó là một phần trong việc kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm.
Được chính quyền thành phố Amagasaki triệu tập, Minoru Nogiri, 45 tuổi, chủ một cửa hiệu hoa đã phải xếp hàng chờ tới lượt đo eo. Trông không bụng phệ, Minoru có ít nguy cơ bị xếp vào dạng thừa cân, hay còn gọi là metabo (từ thường được dùng cho người quá cân tại Nhật những ngày này).
Tuy nhiên, do giới hạn mới mà chính quyền đặt ra với vòng eo của nam giới là 85,09cm, Minoru đã rất lo lắng và tự đo bụng ở nhà vài ngày trước. "Tôi đang mấp mé ranh giới", ông cho biết.
Theo một điều luật có hiệu lực từ 2 tháng trước, các công ty và chính quyền địa phương phải đo eo của những người Nhật trong độ tuổi 40-74. Dự kiến, có hơn 56 triệu vòng eo cần đo, chiếm khoảng 44% dân số.
Những ai có vòng eo vượt quá giới hạn mà chính phủ đặt ra là 85,09cm với nam và 89,92cm với nữ, sẽ bị coi là có nguy cơ về sức khỏe. Những người mắc bệnh liên quan tới cân nặng sẽ được hướng dẫn ăn kiêng nếu sau 3 tháng không giảm cân. Nếu cần thiết, họ sẽ được hướng dẫn thực hiện một chương trình tái rèn luyện sau hơn 6 tháng.
Để đạt mục tiêu làm giảm số lượng người quá cân là 10% trong vòng 4 năm tới và 25% trong 7 năm, Chính phủ Nhật đã đặt ra các mức tiền phạt đối với những công ty và chính quyền địa phương không hoàn thành mục tiêu. Bộ Y tế nước này lập luận, chiến dịch sẽ giúp ngăn ngừa sự lan rộng những căn bệnh như tiểu đường và đột quỵ.
Bộ Y tế Nhật còn cho hay, việc ngăn không cho vòng eo phình to sẽ giúp xã hội có dân số già này giảm bớt chi phí chăm sóc sức khỏe, một trong những vấn đề nước Nhật đang phải đối mặt.
Hoài Linh (Theo IHT)
VNN












Bookmarks