Đối phó với việc trẻ em nghiện điện thoại di động kết nối Internet, Chính phủ Nhật Bản đã phải thúc giục các trường học và phụ huynh hạn chế tình trạng này.
Hôm 27/5, ông Masaharu Kuba- một quan chức chính phủ Nhật Bản- cho biết, chính phủ Nhật Bản đang lo lắng về tình trạng học sinh tiểu học và trung học bị lôi kéo vào các loại tội phạm mạng, sử dụng quá nhiều thời gian để gửi e-mail và chịu những ảnh hưởng tiêu cực khác từ việc lạm dụng điện thoại di động.
Ông Kuba phát biểu: ”Phụ huynh Nhật Bản mua điện thoại di động cho con em họ mà thiếu sự quan tâm đầy đủ. Tại Nhật Bản, điện thoại di động đã trở thành một thứ đồ chơi đắt tiền”
Ban cải cách giáo dục Nhật Bản đã đệ trình đề nghị hạn chế trẻ em dùng điện thoại di động tới Chính phủ của Thủ tướng Yasuo Fukuda.
Ban cải cách giáo dục cũng yêu cầu các nhà sản xuất điện thoại Nhật Bản phát triển sản phẩm điện thoại di động với chức năng duy nhất là điện đàm.
Bên cạnh đó, hệ thống định vị toàn cầu GPS trên điện thoai di động phải đảm bảo an toàn cho trẻ em.
Theo Bộ giáo dục Nhật Bản, hiện nay khoảng 1/3 học sinh lớp 6 và 60% học sinh lớp 9 của Nhật Bản sử dụng điện thoại di động. Phần lớn điện thoại di động có tính năng hiện đại, sử dụng công nghệ 3G truy cập Internet.
Trên thực tế, một số học sinh Nhật Bản đã lãng phí nhiều giờ vào ban đêm chỉ để e-mail cho bè bạn. Một điều kỳ cục là trong giới trẻ Nhật đang tồn tại “luật 30 phút”. Theo đó, một đứa trẻ dùng điện thoại di động phải hồi âm e-mail trong vòng nửa giờ nếu không muốn bị bè bạn cho…ăn đòn.
Phụ huynh Nhật Bản trung bình bỏ ra khoảng 39 USD/ 1 tháng để trả phí điện thoại di động cho con em họ. Một số học sinh phải đi chặng đường xa tới trường bằng tàu hoặc xe buýt. Vì thế, điện thoại di động cũng trở thành phương tiện để chúng giữ liên lạc với cha mẹ.
Huy Linh
Theo AP
Tienphong









Bookmarks