Hãng dược phẩm hàng đầu Nhật Bản Takeda Pharmaceutical Co. cuối tuần qua thông báo đạt doanh thu và lợi nhuận ròng kỷ lục trong tài khoá 2007 (kết thúc ngày 31/3/08), nhờ doanh số bán các loại thuốc chữa bệnh tiểu đường và huyết áp cao tăng mạnh.

Trong tài khoá 2007, Takeda đã thu về khoản lãi ròng 355,45 tỷ yên trên tổng doanh thu 1.370 tỷ yên, tăng tương ứng 5,9% và 5,3% so với tài khoá 2006. Đây là năm thứ 17 liên tiếp doanh thu của tập đoàn có trụ sở tại Osaka này tăng cao kỷ lục.

Tuy nhiên, phát biểu tại một cuộc họp báo, Chủ tịch Takeda Yasuchika Hasegawa dự đoán triển vọng lợi nhuận của tập đoàn trong tài khoá 2008 kết thúc vào tháng 3/09 sẽ không mấy sáng sủa, do các chi phí liên quan đến việc mua lại công ty dược phẩm sinh học Mỹ Millennium Pharmaceuticals Inc. Takeda ước đoán lợi nhuận ròng của tập đoàn trong tài khoá 2008 sẽ giảm 55% xuống 160 tỷ yên và lợi nhuận hoạt động cũng giảm 43,3% xuống 240 tỷ yên, trong khi tổng doanh thu ước tăng 14,2% lên 1.570 tỷ yên.

Ngày 9/5, Takeda thông báo tập đoàn này đã hoàn tất thoả thuận mua lại Millennium, có trụ sở tại Cambridge, Massachusetts, với việc mua lại toàn bộ 300.871.367 cổ phiếu mà Millennium bán ra, tương đương 91,9% số cổ phiếu mà công ty này hiện có, với giá khoảng 7,5 tỷ USD, hay 25 USD/cổ phiếu. Hiện Takeda có kế hoạch biến Millennium thành công ty thuộc sở hữu hoàn toàn của mình, bằng cách mua số cổ phiếu còn lại, với cùng các điều kiện đưa ra trong thoả thuận trên.

Về lợi nhuận đạt được trong tài khoá 2007, Takeda cho biết việc doanh số bán tăng chủ yếu nhờ sự phổ biến của loại thuốc Actos dùng để chữa trị bệnh đái tháo đường và thuốc Candesartan dùng để làm giảm huyết áp. Takeda cho biết sự dao động của tỷ giá hối đoái hầu như không ảnh hưởng gì đến lợi nhuận của tập đoàn bởi đồng yên mặc dù lên giá so với đồng USD nhưng lại giảm giá so với đồng euro.

Kyodo