Nhật Bản-một trong những quốc gia nhập khẩu lương thực lớn nhất thế giới đang dự định tổ chức buổi họp vào tuần tới, đề nghị tổ chức thương mại thế giới WTO thông qua một số luật mới, ngăn nhiều nước khỏi việc hạn chế xuất khẩu ra nước ngoài các mặt hàng bột mì, gạo và các loại đậu đỗ khác.
Các quốc gia như Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc vừa kêu gọi trong nước việc hạn chế xuất khẩu gây nên sự thiếu hụt trầm trọng, khiến hầu hết giá cả các mặt hàng lương thực tăng hơn gấp 2 lần so với năm ngoái. Việc cắt giảm này gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến Nhật Bản-nơi các loại thịt gia súc trên thị trường chủ yếu là nhập khẩu. Hậu quả của việc này còn là sự thiếu hụt nghiêm trọng thị trường bơ, sữa và hơn thế nữa, việc giá bột mì tăng cao đã đẩy giá bánh mì tăng đến hơn 8% trong tháng 12, lần tăng giá đầu tiên trong vòng 17 năm trở lại đây.
"NHật Bản yêu cầu phải có một bộ luật mới để cân bằng thị trường xuất khẩu và nhập khẩu lương thực", ngài Hiroaki Kojima-Phó chủ nhiệm Ban Giải quyết các vấn đề quốc tế (International Economic affairs) trực thuộc bộ Nông nghiệp Nhật Bản đã phát biểu trong 1 cuộc phỏng vấn qua điện thoại. "Các nhà xuất khẩu lương thực có quyền xuất khẩu hoặc không, nhưng những người nhập khẩu phải được thông báo trước về việc hạn chế nhập khẩu và phải được giảm thuế".
Cuộc đàm phán này với WTO dự đoán sẽ rất khó khăn đối với phía Nhật Bản. Thực tế quốc gia này đang phải tạm ngừng việc tìm kiếm những đối tác xuất khẩu gạo mới vì bị buộc tội vi phạm một số luật quy định của WTO. Các nước đang phát triển liên tiếp gây sức ép lên Nhật yêu cầu cắt giảm thuế nhập khẩu cac sản phẩm nông nghiệp hiện nay đang ở mức 700% đồng thời mở rộng thị trường trong vòng đàm phán Doha cùng WTO sắp tới.
Raj Patel, tác giả cuốn sách "Stuffed and Starved" (tạm dịch là No và Đói) về tình hình khủng hoảng lương thực toàn cầu đã phản ánh rằng: tình trạng này sẽ khiến chênh lệch giàu nghèo ngày càng tăng nhanh. Sự thiếu hụt về lương thực sẽ thậm chí gây nên bạo động ở các nước Haiti, Ai Cập và bờ biển Ngà.
Nhật Bản thời gian vừa qua đã buộc phải cắt giảm việc nhập khẩu gạo ở nhiều nơi theo đúng luật của WTO, trước khi tổ chức này thông qua đệ trình về 1 mặt bằng giá chung quốc tế cho sản phẩm này. Một quan chức chính phủ vừa cho biết thông tin trên. Ông này cũng từ chối việc tuyên bố chính thức trước ngôn luận trước khi có quyểt định chính thức.
Nhật Bản đã nhập khẩu 630.550 tân gạo trong năm vừa qua, giảm 1 lượng đáng kể so với con số 770.000 tấn mà nước này đã ký kết. Giá gạo ở Chicago đã tăng 25 USD/100 pounds trong ngày hôm nay trước động thái các nước xuất khẩu gạo quyết định cắt giảm để đảm bảo an ninh lương thực.
Theo phát ngôn của chính phủ, Nhật Bản là nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, chiếm tới 7,9 nghìn tỉ yen trong khi đó chỉ xuất khẩu chỉ đạt tới số 434 tỉ yen hàng năm.86% bột mì đang tiêu dùng hàng ngày ở Nhật đều là hàng nhập khẩu. Và chính phủ đã buộc phải tăng giá bán hơn 30% trong tháng này. Chỉ số tiêu dùng dự đoán còn sẽ tăng 1,2% trong tháng tới, lần tăng lớn nhất trong 1 thập kỉ qua, hệ quả của việc tăng giá năng lượng và giá các mặt hàng nông sản.
Công ty Yamazaki Baking, công ty sản xuất bánh mì và mì sợi lớn nhất Nhật Bản vừa tuyên bố sẽ tăng giá bánh mì, bánh ngọt và các loại bánh bao khoảng 8% trong tháng tới sau đợt tăng giá lần đầu tiên trong vòng 17 năm hồi tháng 12 vừa qua.
"Cho đến thời điểm hiện nay, Nhật Bản có thể trông cậy vào việc mua lương thực từ khắp mọi nơi trên thế giới bởi người tiêu dùng có khả năng chi trả cho việc đó", Yasuhiko Nakamura trưởng ban Lương thực quốc hội phát biểu. "Nhưng trong tương lai, điều này có thể sẽ không xảy ra dù chúng ta có đủ tiền".
Ngài Nakamura cũng nói thêm người Nhật nên ăn nhiều gạo hơn vì săn phẩm chính này của nông nghiệp Nhật Bản có thể cung cấp số lượng đủ tới 100%. Việc tiêu thụ gạo đã giảm xuống chỉ còn 8,5 triệu tấn từ ngưỡng 12,99 triệu tấn vào năm 1965 trong khi lượng sản xuất ra vượt ngưỡng nhu cầu tới 210.000 tấn.
Một vấn đề nghiêm trọng mà nông nghiệp Nhật đang phải đối mặt còn là số nông dân ngày càng giảm nhanh một cách chóng mặt, từ 14,5 tr người năm 1960 xuống còn 3,4 tr người trong năm 2005.
Báo cáo năm vừa qua của Bộ Nông nghiệp còn cho thấy việc cắt, giảm thuế nhập khẩu nông sản sẽ càng khiến việc sản xuất nông nghiệp của nước này giảm xuống, dự tính lên tới 42% tương đương với 3,6 nghìn tỉ yen.
Và với tình trạng này, Nhật Bản đang phải đau đầu tìm kiếm giải pháp nhập khẩu thêm từ các nước Nauy, Thụy Sĩ và Hàn Quốc - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Kojima phát biểu.
(Translated by Alex from http://www.newsonjapan.com/)









Bookmarks