Giải đấu dành cho những chú robot này được tổ chức 1 năm 2 lần tại Nhật Bản.
Một cuộc đấu của robot tại Robot-One
Mặt đối mặt, những đấu sĩ oai vệ bước vào sàn đấu Korakuen ở Tokyo với tiếng vỗ tay như sấm dậy.
Nhưng đây không phải là một cuộc đấu vật thông thường - các đối thủ đều là những robot có hình dáng của con người, được xây dựng và điều khiển bởi những người tham gia giải đấu Robo-One được tổ chức 2 lần mỗi năm tại Nhật.
"Những đứa trẻ Nhật bản vẫn lớn lên cùng những bộ phim hoạt hình với rất nhiều cuộc chiến của robot. Do đó, cuộc thi Robot-One này là một cơ hội để đưa những gì chỉ có trên màn ảnh trở thành hiện thực" - Chủ tịch Ban tổ chức Terukazu Nishimura phát biểu.
"Đây là cơ hội để chứng kiến công nghệ cải tiến của Nhật Bản trong lĩnh vực chế tạo robot" - Jeon Yong Sun, một kỹ sư của Hàn Quốc có tham gia giải đấu này, phát biểu.
"Một số người cho rằng công nghệ của Hàn Quốc chưa đủ sức thoả mãn yêu cầu của thế giới, nhưng tôi có thể cho thấy công nghệ robot của Hàn Quốc không phải như vậy, bằng cách tiếp tục tham gia vào những cuộc thi như thế này. Hàn Quốc sẽ tiếp tục sánh bước cùng Nhật Bản cho tới khi chúng tôi có thể làm tốt hơn thế".
Hiện tại, Nhật Bản đang là "ngôi nhà" của khoảng 40% số robot trên toàn cầu, là mảnh đất màu mỡ đối với những nhà lập trình không chuyên - những người say mê đầu tư tiền bạc và công sức để tạo nên những con robot lý tưởng. Trái lại, các hãng sản xuất thiết bị điện tử lại không mặn mà với lĩnh vực này, bởi một điều hết sức đơn giản là chi phí phát triển quá lớn. Sony là một ví dụ. Gã khổng lồ này đã phải quyết định ngừng sản xuất chú chó robot Aibo nổi tiếng của hãng.
Bảo Nhi (24H.COM.VN)








Bookmarks