Nhật Bản đang đẩy mạnh chuyển giao công nghệ thân thiện với môi trường cho các nước đang phát triển như Trung Quốc và Ấn Độ trong các lĩnh vực luyện thép, điện lực nhằm góp phần giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Từ sau tháng 12/07, Hiệp hội luyện kim Nhật Bản và một số thành viên trụ cột trong hiệp hội như Công ty luyện kim Shinnippon đã cử chuyên gia tới 3 xưởng luyện thép tại Trung Quốc và một xưởng tại Ấn Độ. Hiệp hội điện lực Nhật Bản cũng trao đổi về phương pháp quản lý thiết bị, nâng cao hiệu suất nhiệt cho một số nhà máy nhiệt điện tại Ấn Độ. Đây là bước đi đầu tiên, chuẩn bị cho quá trình chuyển giao công nghệ cho các nước này.
Theo tính toán của các chuyên gia Nhật Bản, nếu tất cả các xưởng luyện thép và nhà máy nhiệt điện trên thế giới có hiệu suất sử dụng năng lượng tương đương các cơ sở của Nhật Bản thì lượng khí thải CO2 hàng năm có thể giảm 2 tỷ tấn.
Theo Nghị định thư Kyoto, Trung Quốc và Ấn Độ không có nghĩa vụ cắt giảm khí thải. Tuy nhiên, nhiều nước đang thuyết phục hai nước có lượng khí thải rất lớn này tham gia cơ cấu "hậu Nghị định thư Kyoto". Theo ông Sakizawa, Trưởng ban chính sách năng lượng của Liên minh luyện kim Nhật Bản, mục đích chuyển giao công nghệ tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường nhằm thuyết phục hai nước này tham gia cơ cấu "hậu Kyoto". Ông Morimoto, Phó Chủ tịch Hiệp hội điện lực Nhật Bản cũng cho rằng nếu chỉ thuyết phục các nước trên đưa ra mục tiêu cắt giảm mà không chuyển giao công nghệ và phương pháp cắt giảm khí thải thì khó mà thực hiện được mục tiêu đặt ra.
TTXVN









Bookmarks