Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Nhật Bản trong tháng 12 đã có mức tăng mạnh nhất trong vòng một thập kỷ qua.

Theo số liệu do chính phủ công bố, chỉ số CPI của nước này tăng 0,8% so với năm ngoái.

Con số này phản ánh mức độ tăng giá năng lượng và thực phẩm trong thời gian qua đã giảm chứ không phải phản ánh mức độ chi tiêu của người tiêu dùng đã tăng cao hơn.

Vì lý do này mà nhiều người cho rằng tỷ lệ lãi suất của đồng yên Nhật sẽ tăng không quá nhiều so với mức hiện nay là 0,5%, thậm chí có khi lãi suất còn giảm.

Quan điểm này cũng được hỗ trợ bởi quyết định thu hẹp thặng dư thương mại tháng 12 của Chính phủ khi mà tỷ lệ xuất khẩu giảm và giá dầu tăng kỷ lục đã đẩy mạnh lượng hàng nhập khẩu.

Người ta lo ngại rằng nền kinh tế Nhật Bản đang trên đà phục hồi sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự suy giảm trầm trọng của nền kinh tế Mỹ, vốn được xem là thị trường xuất khẩu quan trọng của các công ty hàng đầu của Nhật Bản.

Điều này đã châm ngòi cho sự tụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán Nhật Bản trong mấy tuần qua và nhiều chuyên gia phân tích đã dự đoán rằng có thể Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ cắt giảm lãi suất hiện nay đang ở mức 0,5% để thúc đẩy kinh tế trong nước.

(Nguồn: NHNN, 28/1)