Theo báo "Mainichi" của Nhật Bản, các ngân hàng Nga dự định sẽ tiến vào thị trường Nhật Bản trong năm 2009. So với nhiều nước khác, các thiết chế tài chính Nga không bị ảnh hưởng nhiều từ những vấn đề nẩy sinh từ cuộc khủng hoảng cho vây thế chấp dưới tiêu chuẩn của Mỹ, trong bối cảnh kinh tế Nga đang phát triển mạnh mẽ và giá dầu tăng cao.
Hiện đã có hàng chục ngân hàng Nga đang tính toán kế hoạch tiến vào thị trường Nhật Bản, trong đó có những ngân hàng lớn như Russ Bank và Ngân hàng Ngoại thương Liên bang Nga. Đối với các ngân hàng Nga, ngoài các tài sản tài chính, kỹ thuật tài chính của Nhật Bản cũng rất được quan tâm.
Một quan chức Hiệp hội các Ngân hàng Nga cho biết, sau khi được phép của các cơ quan chức năng Nhật Bản, các ngân hàng Nga sẽ mở chi nhánh, tiến hành các dịch vụ tài chính hướng tới các khách hàng là công ty. Bước tiếp theo, các chi nhánh này sẽ thực hiện các dịch vụ hướng tới cá nhân, tham gia thị trường thẻ. Thậm chí, các ngân hàng Nga còn tính tới thu mua cổ phần các công ty tại Nhật Bản.
Năm 2007, dự kiến tăng trưởng kinh tế thực chất của Nga đạt trên 7%. Theo tính toán của Hiệp hội Ngân hàng Nga, tổng giá trị tài sản của ngành ngân hàng Nga sẽ đạt mức gần 1.000 tỷ USD vào tháng 1/08. Đây là mức tăng nhanh gấp 5 lần trong 5 năm qua.
ttxvn









Bookmarks