Từ ngày 1/1, Nhật Bản đã bắt đầu triển khai kế hoạch 5 năm thực hiện mục tiêu cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính theo Nghị định thư Kyoto, theo đó từ năm 2008 - 2012, Nhật Bản sẽ phải cắt giảm 6% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với mức của năm 1990.
Trong tài khóa 2006 - 2007 kết thúc ngày 31/3, lượng khí thải của Nhật Bản tăng 6,4% lên 1,34 tỷ tấn, cao hơn nhiều so với mức 1,26 tỷ tấn của năm 1990. Do đó, việc cắt giảm khí thải theo quy định trong Nghị định thư Kyoto là rất khó khăn.
Cuối tháng 12/2007, một ủy ban chung với sự tham gia của Bộ Môi trường, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đã đề xuất hàng loạt biện pháp bổ sung, trong đó có việc cắt giảm khí thải tự nguyện trong khu vực doanh nghiệp và thực hiện các chiến dịch tiết kiệm năng lượng trên phạm vi toàn quốc.
TTXVN











Bookmarks