Chính phủ Nhật Bản giữ chức chủ tịch luân phiên của nhóm 8 nước công nghiệp phát triển (G8) từ ngày 1.1. Trong năm 2008 này, kế hoạch trọng điểm của Nhật Bản là đề xuất những phương thức hiệu quả hơn nhằm giảm thiểu tác hại của hiện tượng trái đất ấm lên.

Nhật Bản cho biết, Hiệp ước Kyoto về những biện pháp giảm lượng khí thải carbon sẽ kết thúc vào năm 2012, do đó thế giới chỉ còn 2 năm để thoả thuận đề ra những tiêu chuẩn mới, để có thể đưa vào thực thi sau khi Hiệp ước Kyoto hết hiệu lực. Chính vì vậy, giới chuyên môn cho rằng các cuộc thảo luận nhằm đề ra những cách thức mới để giảm lượng khí thải nhà kính sẽ là chủ đề "nóng" nhất tại các cuộc hội nghị G8 sắp tới.

Hội nghị thượng đỉnh G8 là cơ hội hiếm hoi để các nhà lãnh đạo của những quốc gia giàu có và hùng mạnh nhất thế giới tụ họp, trao đổi trực tiếp với nhau về những vấn đề có ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Tuy nhiên, việc trao đổi về vấn đề khí hậu và môi trường không hề đơn giản. Các lãnh đạo G8 đã nhất trí xem xét việc từ nay đến năm 2050 sẽ giảm lượng khí thải hiện nay xuống một nửa, song cách thực hiện việc đó như thế nào vẫn còn đang là vấn đề gây chia rẽ sâu sắc.

Nắm giữ trọng trách thay mặt Nhật Bản đàm phán tại G8, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Masaharu Kono sẽ phải nỗ lực thu hẹp khoảng cách chia rẽ nói trên. Ông cho biết, điều quan trọng là lãnh đạo các nước phải có sự hiểu biết và đồng thuận chung, sau đó nhất trí về những bước cụ thể và vững chắc.

Các vấn đề khác mà Nhật Bản muốn đẩy mạnh trong nhiệm kỳ của mình là ngăn chặn sự mở rộng của công nghệ hạt nhân, nâng cao chất lượng sức khoẻ ở những nước nghèo, kiểm soát giá dầu...

T.A (Theo BBC)
Laodong