Theo nghị định thư Kyoto đến năm 2012, Nhật Bản cần cắt giảm 6% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với mức của năm 1990.
Một báo cáo mới của chính phủ Nhật Bản cho biết, nước này sẽ đạt được mục tiêu cắt giảm khí thải theo Nghị định thư Kyoto nếu thực hiện thêm các nỗ lực nhằm tiết kiệm năng lượng.
Theo Nghị định thư Kyoto đến năm 2012, Nhật Bản cần cắt giảm 6% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với mức của năm 1990. Mỗi năm Nhật Bản sẽ cần cắt giảm 34 triệu tấn khí thải C02 để có thể đạt được mục tiêu mà Nghị định thư Kyoto đã đặt ra. Ngày 21/12, hội đồng của chính Phủ Nhật Bản đã thảo luận về cách thức nhằm đạt được mục tiêu này và đã công bố bản báo cáo mới nói trên.
Báo cáo khẳng định mục tiêu cắt giảm khí thải là có thể đạt được và mỗi năm Nhật Bản có thể cắt giảm từ 35 đến 36 triệu tấn khí thải C02.
Viện nghiên cứu khoa học môi trường Nhật Bản cho biết, tình trạng ấm nóng toàn cầu có thể khiến tỉnh Hockaido ở tận cùng phía bắc của nước này trở thành nơi sản xuất gạo hàng đầu của Nhật Bản.
Theo dự báo của Viện này, nhiệt độ trung bình trái đất sẽ tăng thêm 20C và kết luận rằng, nếu như vậy tổng sản lượng gạo của Nhật Bản có thế giảm 3% vì lúa sẽ không thể thụ phấn và sinh trưởng trong điều kiện nóng như vậy. Viện nghiên cứu còn dự báo các sản lượng gạo của Nhật Bản tại các vùng phía nam như Tohoku sẽ giảm trong khi sản lượng của tỉnh Hockaido ở tận cùng phía bắc lại tăng gần 12%.
Một số nhà nông học cho rằng do tình trạng ấm nóng toàn cầu các khu vực sản xuất ngũ cốc của thế giới sẽ dịch chuyển lên phía bắc chẳng hạn như Canada hay nước Nga và các khu vực trồng nho để làm rượu vang cũng sẽ đổi vị trí.
PV (từ Tokyo)
VOV













Bookmarks