Động cơ để Nhật Bản quyết định bắt đầu thực hiện dự án sản xuất máy bay chiến đấu trong nước thế hệ mới trước hết là do sự phát triển mạnh mẽ khả năng chiến đấu của Lực lượng Không quân thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Máy bay mới này sẽ dùng để thay thế cho số lượng máy bay chiến đấu F-4 và F-15 hiện có.


Máy bay tàng hình F-22 của Mỹ

Trong những năm gần đây, Nhật Bản đạt được thoả thuận với Mỹ chấp nhận cho nước này mua máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-22 Raptor. Tuy nhiên, trước đó Washington đã dỡ bỏ lệnh cấm bán máy bay chiến đấu cho các quốc gia nước ngoài – những máy bay được chế tạo ứng dụng những công nghệ hiện đại nhất.

Dự án của Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ thực hiện trong vòng 6 năm. Việc sản xuất động cơ phản lực đảm bảo tính cơ động cơ cao của máy bay chiến đấu và khả năng thực hiện chuyến bay dài với vận tốc siêu âm là một trong những yếu tố then chốt của dự án này. Các chuyến bay thử nghiệm của máy bay mới có tên Shinshin sẽ diễn ra vào năm 2014. Dự án có tổng giá trị 420 triệu USD.

Theo lời phát ngôn viên chính thức Bộ Ngoại giao Nhật Bản, việc chế tạo máy bay trong nước thế hệ mới tạo điều kiện để củng cố an ninh quốc gia trong điều kiện Trung Quốc và Nga thực hiện những dự án chế tạo máy bay tương tự như vậy.

Căn cứ theo đánh giá của các chuyên gia phương Tây, Nga sẽ chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm vào năm 2015. Còn Trung Quốc đang chế tạo biến thể hoàn thiện các máy bay J-12 và J-14 ứng dụng công nghệ tàng hình.


Gia Linh (Theo Vpk-news)
ThanhNien