Một đại nhạc hội quy mô lớn với sự tham gia của các ca sĩ nhạc pop hàng đầu Nhật Bản và Việt Nam sẽ diễn ra tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào giữa năm 2008 như một phần trong các hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Nhật.
Ông Sugi Ryotaro, Đại sứ hữu nghị đặc biệt Việt-Nhật và đồng thời là Đại sứ thiện chí Nhật-Việt, thông báo chương trình trên với phóng viên TTXVN trong cuộc phỏng vấn riêng tại Tôkiô.
“Kế hoạch cụ thể đã hoàn thành, ngày 24/5 đại nhạc hội này sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC) ở Hà Nội và sau đó hai ngày là tại rạp Hòa Bình ở Thành phố Hồ Chí Minh. Có 6 ca sĩ Nhật và 6 ca sĩ Việt Nam tham dự và chương trình này sẽ được Đài Tiếng nói Việt Nam truyền trực tiếp,” ông Ryotaro cho biết.
Theo kế hoạch, toàn bộ buổi biểu diễn sẽ được thu hình để cung cấp cho Đài Phát thanh-Truyền hình Nhật Bản NHK. “Đã có quyết định phát truyền hình vệ tinh chương trình này”.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ song phương kéo dài hơn ba thập niên qua có một chương trình âm nhạc tại Việt Nam với sự tham dự của nhiều ca sĩ Nhật, và cũng là lần đầu tiên nhiều ca sĩ Việt Nam như thế được giới thiệu tới công chúng Nhật Bản.
Đại sứ Sugi Ryotaro còn dự kiến sẽ thực hiện 1 đĩa CD mà lời ca khúc do nhạc sĩ Nhật sáng tác còn phần nhạc do nhạc sĩ Việt Nam đảm trách, sau đó các ca sĩ Nhật và Việt cùng hát. Phần nhạc sẽ được thu trước tại Nhật và vào khoảng tháng Giêng sẽ thu lời tại Hà Nội.
“Ca sĩ phía Nhật Bản sẽ là người có doanh số tiêu thụ hàng đầu trong năm nay,” ông Ryotaro khẳng định nhưng cho biết chưa thể tiết lộ tên ca sĩ này. Một điều đặc biệt nữa là mở đầu đĩa nhạc sẽ có thông điệp của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Nhật Yasuo Fukuda.
“Tôi nghĩ nó sẽ trở thành CD đầu tiên trên thế giới theo kiểu này – là sản phẩm văn hóa nhưng lại có tuyên bố của các nhà lãnh đạo chính trị,” Đại sứ nói. “Chúng tôi không định bán CD này tại Việt Nam mà chỉ tặng, nhưng sẽ tặng với số lượng lớn".
Ngoài hai hoạt động lớn là tổ chức biểu diễn ở Việt Nam và làm đĩa CD, đại sứ Ryotaro cũng có kế hoạch mời một phái đoàn Việt Nam sang dự liên hoan tại công viên Yoyogi ở Tokyo để quảng bá về nhiều lĩnh vực văn hóa nghệ thuật khác nhau.
Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/9/1973. Trong suốt những năm qua, quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước không ngừng được củng cố, phát triển mạnh mẽ, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, văn hóa, kinh tế, giáo dục.
Kể từ Lễ hội giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản được tổ chức lần đầu tiên tại Hội An vào năm 2003 nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Nhật và năm giao lưu ASEAN-Nhật Bản, đã có gần 100 hoạt động tổ chức ở hai nước, trong đó có khoảng 90 hoạt động song phương.
Ngày 22/5/2007, Việt Nam bổ nhiệm Đại sứ Thiện chí Nhật-Việt Sugi Ryotaro làm Đại sứ Hữu nghị Đặc biệt Việt-Nhật và ông Ryutaro trở thành người đầu tiên giữ chức đại sứ của cả hai quốc gia.
TTXVN









Bookmarks