>
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Nhật Bản cử phim mới thắng Cannes dự tranh Oscar 2019

  1. #1
    || TRÙM ||
    KHA's Avatar


    Thành Viên Thứ: 1
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Lào Cai
    Tổng số bài viết: 4,082
    Thanks
    1,146
    Thanked 7,052 Times in 1,456 Posts

    Nhật Bản cử phim mới thắng Cannes dự tranh Oscar 2019

    “Shoplifters” sẽ đại diện cho điện ảnh xứ sở hoa anh đào để dự tranh hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc tại Oscar năm sau.

    Báo chí Nhật Bản đồng loạt đưa tin Shoplifters của đạo diễn Hirokazu Kore-eda là tác phẩm được nước này gửi đi dự tranh hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc tại Oscar 2019. Mới hồi tháng 5, bộ phim tham gia liên hoan phim Cannes, và lên ngôi cao nhất với giải thưởng Cành cọ vàng.

    Trở về từ nước Pháp với chiến thắng vang dội, Shoplifters tạo ra cơn sốt lớn tại phòng vé quê nhà. 39 triệu USD từ các rạp chiếu phim Nhật Bản biến đây trở thành bộ phim thành công nhất về mặt doanh thu trong sự nghiệp Hirokazu Kore-eda.

    Shoplifters của đạo diễn Hirokazu Kore-eda không chỉ được giới phê bình ghi nhận, mà còn đạt thành tích hết sức khả quan tại phòng vé quê hương. Ảnh: Outnow.

    Sau đó, Shoplifters còn tấn công cả thị trường Trung Quốc. Thu 13 triệu USD, tác phẩm lập tức trở thành phim live-action (người đóng) Nhật Bản có doanh thu cao nhất tại quốc gia tỷ dân từ trước tới nay.

    Theo báo chí quốc tế, Shoplifters là câu chuyện cảm động và day dứt về một gia đình nghèo khó, sinh sống bằng nghề trộm cắp. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi họ nhận nuôi một cô bé vô gia cư, có dấu hiệu bị bạo hành.

    Trong quá khứ, Hirokazu Kore-eda từng đại diện cho Nhật Bản dự tranh Oscar với Nobody Knows (2004), nhưng bộ phim rốt cuộc không lọt vào vòng đề cử cuối cùng.

    Năm 2013, Viện hàn lâm Nhật Bản gây ra tranh cãi lớn khi không chọn Like Father, Like Son (2013) của ông tham dự Oscar, bất chấp việc bộ phim trước đó gây tiếng vang lớn và giành giải tại Cannes.

    Bộ phim đã thắng giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes năm nay. Ảnh: Reuters.


    Bản thân Shoplifters không phải không gây ra tranh cãi. Sau chiến thắng tại nước Pháp của bộ phim, thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe không gửi lời chúc mừng tới ê-kíp, và điều đó làm dấy lên nghi ngờ rằng ông không thích chủ đề của tác phẩm.



    Sau đó, Kore-eda từ chối tham dự buổi lễ ăn mừng giải thưởng Cành cọ vàng do Bộ Văn hóa Nhật Bản dự kiến tổ chức, hồi đáp bằng thông điệp rằng ông muốn tác phẩm nghệ thuật của mình được tách bạch khỏi những tính toán chính trị.



    Lần gần nhất Nhật Bản giành chiến thắng tại Oscar diễn ra cách đây đúng 10 năm. Đó là bộ phim Departures (2008) của đạo diễn Yōjirō Takita. Bất chấp lời chia sẻ “chúng tôi sẽ trở lại” trên sân khấu của đoàn làm phim năm ấy, điện ảnh Nhật chưa giành thêm tượng vàng, hay thậm chí nhận thêm bất cứ đề cử Oscar nào, trong vòng một thập kỷ qua.

    Tại Việt Nam, Shoplifters dự kiến nằm trong chuỗi tác phẩm nổi bật được trình chiếu trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 5 diễn ra vào cuối tháng 10.


    (Theo Saostar)

  2. The Following User Says Thank You to KHA For This Useful Post:

    ANNY_3003 (14-09-2018)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 29-08-2018, 10:40 AM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 29-08-2018, 10:40 AM
  3. Xem 10 bộ phim hay nhất của Oscar 2011
    By hieucm92 in forum Trao đổi - Bình luận - Hỏi đáp
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 04-03-2011, 01:50 AM
  4. Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 15-05-2010, 12:05 PM
  5. Tìm về ký ức với phim hoạt hình ngắn đoạt Oscar
    By Hei in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 04-03-2009, 11:10 AM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •