Naoya Tomita thừa nhận ăn cắp máy ảnh của một phóng viên, và lập tức bị đoàn thể thao Nhật Bản đuổi về nước.

Chiếc máy ảnh mà Tomita lấy của một phóng viên người Hàn Quốc có giá 7600 đôla (gần 165 triệu đồng). Vận động viên này sau đó đã thừa nhận với cảnh sát Incheon khi bị gọi lên thẩm vấn.

"Khi được gọi đi thẩm vấn, vận động viên này nhận tội ngay tức khắc. Vụ việc sẽ được văn phòng công tố thụ lý tuần sau", hãng tin Reuters dẫn lời một đại diện cảnh sát Hàn Quốc.


Tomita từng đoạt HC vàng 200 mét ếch ở giải vô địch thế giới tại Dubai năm 2010.
Ảnh: Reuters.

Cảnh sát cũng cho biết thêm rằng họ chỉ gọi Tomita đi thẩm vấn sau khi đại diện đoàn thể thao Nhật Bản xem băng hình và xác nhận thủ phạm là thành viên của đoàn. Tomita sau đó gửi lời xin lỗi đến phóng viên bị anh lấy trộm đồ.

Ngay sau khi có kết luận từ nhà chức trách sở tại, đoàn thể thao Nhật Bản đã quyết định loại Tomita khỏi danh sách và đuổi anh này về nước. "Chúng tôi đã loại vận động viên này khỏi đoàn. Anh ta phải tự túc về nước và chờ đợi những biện pháp xử lý tiếp theo", trưởng đoàn Tsuyoshi Aoki nói với hãng tin Kyodo.

Tomita từng đoạt HC vàng 200 mét ếch ở ASIAD 16 tại Quảng Châu năm 2010. Nhưng tại Incheon lần này - nơi bơi lội Nhật Bản thể hiện vị thế thống trị đường đua xanh với tám chiếc HC vàng trong số 19 nội dung thi đấu, Tomita không một lần được bước lên bục nhận huy chương.

Phương Minh/thethao@vnexpress