Trong cuộc họp báo hôm nay, 8/5, một nhóm nghiên cứu gia của Trường đại học hải dương Tokyo cho biết, vừa chế được 1 chiếc thuyền chạy bằng bình ắc-qui và có thể sạc điện nhanh.




Chiếc thuyền có tên là Raicho-N, dài 14m, có thể chở được 12 người. Hệ thống bình ắc-qui của thuyền, chứa một lượng điện, bằng lượng điện của 5 chiếc xe hơi, cũng chạy bắng bình ắc-qui.

Thuyền có 2 mô-tơ và có tốc độ tối đa 20km/giờ. Những người chế tạo nói rằng, thuyền chạy êm hơn nhiều so với các chiếc thuyền chạy bằng động cơ và hoàn toàn không thải khí.

Hệ thống bình ắc-qui của thuyền có thể xạc trong khoảng 3 tiếng. Và nếu đầy đủ điện, có thể chạy khoảng 100km, với tốc độ 10km/giờ.

Các nghiên cứu gia cho biết, đang dự định dùng thuyền này để làm xe buýt trên nước, hoặc làm thuyền chở khách ngắm cảnh.


NHK WORLD