(JPN) - Theo các quan chức, Chính phủ đang xem xét việc cung cấp các khoản trợ cấp để trang trải một nửa chi phí như vậy, bắt đầu từ năm tài chính 2015, bắt đầu vào tháng Tư năm tới.
Chính phủ có kế hoạch hỗ trợ tài chính để giúp các hộ gia đình về phí ăn trưa, giá vé xe buýt và chi phí tài liệu giáo dục cho con cái của họ trong trường mẫu giáo, nhà trẻ, hoặc các loại trường mầm non khác có trong thẩm quyền, các quan chức cho biết đầu tháng này.
Theo các quan chức, Chính phủ đang xem xét việc cung cấp các khoản trợ cấp để trang trải một nửa chi phí như vậy, bắt đầu từ năm tài chính 2015, bắt đầu vào tháng Tư năm tới.
Các quan chức chính phủ cho biết các biện pháp sẽ được tài trợ bởi thu nhập bổ sung do việc tăng thuế tiêu thụ từ 5 phần trăm đến 8 phần trăm. Theo kế hoạch của chính phủ về khoản 300 triệu ¥ dư ra từ doanh thu bổ sung sẽ được dùng vào việc khác.
Hiện nay các gia đình nhận trợ cấp xã hội được miễn nộp lệ phí chăm sóc trẻ ở nhà trẻ hoặc trường mẫu giáo. Tuy nhiên không có hệ thống trợ cấp công khai để giúp họ chi trả các chi phí cần thiết khác, chẳng hạn như chi phí ăn trưa.
Trung bình, cha mẹ của những trẻ em học tại các trường mẫu giáo mỗi năm trả tiền ăn khoảng ¥ 7700, giá vé xe buýt trường học khoảng ¥ 17,000, chi phí tài liệu giáo dục khoảng ¥ 3800 và thêm khoảng 3800 ¥ chi phí liên quan đến các hoạt động của hội phụ huynh.
Đối với trẻ em đi nhà trẻ, cha mẹ trả trung bình khoảng ¥ 30,000 cho các bữa ăn, khoảng ¥ 30,000 cho giá vé xe buýt, khoảng ¥ 20,000 cho tài liệu giáo dục và khoảng ¥ 35,000 cho các hoạt động ngoại khóa mỗi năm.
Bữa ăn trưa ở trường trung học Nhật.
HuG@JPN
Theo Jiji Press
Bookmarks