(JPN) - Thủ tướng Shinzo Abe đi mua sắm tại một cửa hàng bách hóa Tokyo hôm thứ Bảy lần đầu tiên kể từ khi thuế suất thuế tiêu dùng tăng từ 5 phần trăm đến 8 phần trăm vào ngày 1.4
Thủ tướng Shinzo Abe đã đến thăm cửa hàng Mitsukoshi trong khu vực Nihonbashi, thủ tướng đã dành khoảng một giờ mua sắm cho các vật dụng bao gồm một đôi giày bình thường, sách, sữa chua và bột cà ri. Ông đã tiêu tổng cộng khoảng ¥ 40.000, trong đó có 2.958 ¥ là thuế tiêu dùng.
"Tôi nhận ra mức thuế suất thuế tiêu dùng là cao hơn đáng kể so với 3 phần trăm [tỷ lệ khi thuế tiêu dùng lần đầu tiên được áp]", Thủ tướng Shinzo Abe nói với các phóng sau đó.
"Tuy nhiên, việc tăng thuế là cần thiết để đối phó với chi phí an sinh xã hội ngày càng tăng và hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ em. Tôi có một cảm giác mới về trách nhiệm trong việc sử dụng các khoản thuế thu nhập thêm cho các chương trình an sinh xã hội ", ông nói.
Vào ngày 01 tháng Tư năm 1989 khi mức thuế được giới thiệu ở mức ban đầu là 3 phần trăm, thủ tướng đương thời Noboru Takeshita đã mua một chiếc cà vạt 15.000 yên cũng tại nơi này và trả 450 ¥ tiền thuế.
Thủ tướng Shinzo Abe mua sắm tại cửa hàng bách hóa Tokyo hôm thứ bảy.
HuG@JPN
Theo Yomiuri Shimbun
Bookmarks