>
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: 14 đảo Mèo nổi tiếng nhất Nhật Bản

  1. #1
    Ronin
    A Châu's Avatar


    Thành Viên Thứ: 192493
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 330
    Thanks
    41
    Thanked 744 Times in 208 Posts

    14 đảo Mèo nổi tiếng nhất Nhật Bản

    1. Tashirojima

    Địa điểm: Miyagi
    Đường đi: đi phà từ Ishinomaki, giá 1200 yên/người lớn và 600 yên/trẻ em


    Đây được xem là hòn đảo thiên đường của loài mèo. Mèo rất được tôn trọng ở đây. Chúng sinh sản tự nhiên trên đảo và là đảo có số lượng mèo nhiều nhất. Vì chó được xem là kẻ thù truyền kiếp của mèo nên ở đảo Tashirojima hiện đang có lệnh cấm nuôi chó.


    2. Enoshima

    Địa điểm: Kanagawa
    Đường đi: bắt phà từ đảo Rikutsunagi - miễn phí


    Mèo có mặt ở khắp mọi nơi trên đảo Eno, chổ tập trung nhiều nhất là công viên Shoten. Du khách đến đây ngoài chơi với mèo còn có thể lướt sóng và tắm nắng.


    3. Okishima

    Địa điểm: Shiga
    Đường đi: đi phà từ cảng Horikiri với giá 500 yên


    Đây là hòn đảo nước ngọt nổi giữa hồ Biwa. Dân số chỉ tầm 350 người và phương tiện di chuyển duy nhất là xe đạp. Vì vậy mèo ở đảo Oki có thể nhởn nhơ đi lại và không lo đụng phải xe hơi.


    4. Sanagijima

    Địa điểm: Kagawa
    Đường đi: đi phà từ cảng Tadotsu với giá 760 yên


    Đây là hòn đảo nhỏ với khí hậu ôn đới thuộc biển nội địa. Đây cũng là một trong những thiên đường của loài mèo vì người ta nói mèo ở đảo Sanaji sống thoải mái đến 500%.


    5. Aoshima

    Địa điểm: Ehime
    Đường đi: đi phà từ cảng Nagahama với giá 680 yên/người lớn và 340 yên/trẻ em


    Hòn đảo này chỉ có 15 người sinh sống, trong khi số lượng mèo lên đến hơn 100 con. Dân cư ở đây đa số là người cao tuổi. Không có nhà nghỉ, quán ăn hay máy bán hàng tự động trên đảo. Du khách phải tự trang bị lương thực hoặc được cung cấp trên chuyến phà từ Nagahama.


    6. Muzukijima

    Địa điểm: Ehime
    Đường đi: đi phà từ cảng Mitsu, giá 690 yên


    Đây là hòn đảo nhỏ ít dân cư, người dân sống chủ yếu bằng nghề trồng cam và một số ít theo ngư nghiệp.


    7. Manabeshima

    Địa điểm: Okayama
    Đường đi: đi phà từ cảng Kasaoka, giá 990 yên. Đi thuyền thường từ đảo Mushima giá 1540 yên và thuyền cao tốc giá 1710 yên.


    Đây là hòn đảo có khí hậu ấm áp với thiên nhiên tươi đẹp là nơi thích hợp để loài mèo sinh sống. Thực vật ở đây phát triển khá phong phú. Đây từng là phim trường của một bộ phim được quay khoảng 1 thập kỷ trước.


    8. Iwaijima

    Địa điểm: Yamaguchi
    Đường đi: đi phà từ cảng Yanai, giá 670 yên/ người lớn và 340 yên/trẻ em


    Đây là hòn đảo có nguồn hải sản phong phú nhất trong khu vực biển nội địa. Vì vậy mèo ở đây sống khá nhàn nhã, thực phẩm luôn đầy đủ và môi trường thiên nhiên cũng rất trong lành.


    9. Ainoshima

    Địa điểm: Fukuoka
    Đường đi: đi phà từ cảng Kokura, giá 400 yên/ người lớn và 200 yên/trẻ em


    Đây là hòn đảo với địa hình bằng phẳng, giao thông tương đối thuận tiện. Và cũng như bao đảo khác, mèo ở đây vô cùng thân thiện với du khách.


    10. Aijima

    Địa điểm: Fukuoka
    Đường đi: đi phà từ cảng Shingu, giá 460 yên/ người lớn và 230 yên/trẻ em


    Đây là hòn đảo có hình dạng trái tim, tuy nhiên tên của đảo lại không phải là chữ "ái" mà là "tương". Có rất nhiều mèo sinh sống ở đây và hòn đảo này gần đây khá nổi tiếng trên những trang mạng nước ngoài.


    11. Genkaishima

    Địa điểm: Fukuoka
    Đường đi: đi phà từ cảng Hakata, giá 860 yên/ người lớn và 430 yên/trẻ em


    Genkaishima từng là đảo có số lượng mèo nhiều nhất toàn quốc. Sau trận động đất năm 2005, số lượng mèo ở đây giảm đi đáng kể. Dù hiện tại ngày một gia tăng nhưng vẫn không lấy lại được vị trí ngày xưa.


    12. Kakarashima

    Địa điểm: Saga
    Đường đi: đi phà từ cảng Kato, giá 500 yên/ người lớn và 250 yên/trẻ em


    Có một lời nguyền ở đền Yasaka trên đảo Kakara. Truyền thuyết kể rằng từng có một con chó khiến vị thần ở ngôi đền này nổi cơn thịnh nộ, vì vậy ngài đã đuổi tất cả loài chó sinh sống ở đây. Và cũng như đảo Tashiro, Kakara hoàn toàn không có bóng dáng của một con chó nào.


    13. Yushima

    Địa điểm: Kumamoto
    Đường đi: đi phà từ cảng Kotoito, giá 600 yên/ người lớn và 300 yên/trẻ em


    Ở hòn đảo này, chỉ cần bạn đăng ký với chính quyền địa phương thì có thể xây một ngôi đền hoặc tượng đá cho mèo. Đảo Yushima có khoảng 200 con mèo sinh sống rất nhàn nhã.


    14. Taketomishima

    Địa điểm: Okinawa
    Đường đi: đi phà từ Ishigaki, giá 690 yên/ người lớn và 360 yên/trẻ em


    Đây là hòn đảo nhiệt đới với địa hình bằng phẳng. Các loài thảo dược tự nhiên phát triển rất phong phú. Đây còn là một hòn đảo rất quyến rũ với nhiều loài hoa đẹp. Có nhiều mèo sinh sống ở đây và chúng cứ nằm yên sưởi nắng cho dù có là mùa hè.


    A_Châu
    Dịch từ nekomemo
    Chữ ký của A Châu

  2. The Following 5 Users Say Thank You to A Châu For This Useful Post:

    Akane Misaki (06-04-2014), HIEU157198 (06-04-2014), nguyenhoanghuy (05-04-2014), Sữa Chua (05-04-2014), Tsunami98 (21-08-2014)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •