Rakuten, đại gia thương mại điện tử Nhật Bản, đã chính thức lên tiếng xác nhận về thương vụ mua lại Viber với giá 900 triệu USD. Tin tức được xác nhận chỉ 2 ngày sau khi Viber phủ định việc bán lại công ty.


Nguồn tin chính thức được xác nhận bởi Hiroshi Mikitani, CEO Rakuten, đăng tải trên BusinessWire.

Đây là thương vụ lớn nhất tính đến thời điểm hiện tại của Rakuten trong quá trình “trở thành công ty Internet số một thế giới”, và cũng là bước đầu để tiến vào thị trường ứng dụng chat di động. Trong 2 năm qua, các thương vụ mua lại của Rakuten bao gồm Kobo, nền tảng đọc ebook, với giá 315 triệu USD. Wuaki.tv, dịch vụ xem phim trực tuyến của Tây Ban Nha và Viki, trang web cung cấp dịch vụ TV trực tuyến với nguồn phụ đề xây dựng bởi cộng đồng, giá 200 triệu USD. Rakuten cũng góp một phần đầu tư lớn vào mạng xã hội Pinterest năm 2012.


Viber tăng trưởng người dùng một cách ấn tượng.

Hiện Viber đang có 300 triệu thuê bao đăng ký và dự kiến sẽ tăng thêm 225 triệu người dùng từ Rakuten. Việc Rakuten thâu tóm Viber sẽ tạo nên một thách thức mới cho Line, với 300 triệu thuê bao đăng ký theo số liệu Line công bố vào tháng 11 năm ngoái. Công ty này cũng đang hướng tới con số 500 triệu trong năm 2014. Rakuten kỳ vọng đạt 70% doanh thu từ nước ngoài vào đầu năm 2020. Ngoài tính năng gửi ảnh động ngộ nghĩnh như Line, Viber vừa cho ra mắt chức năng Viber Out, cho phép gọi miễn phí đến số thuê bao di động và điện thoại bàn, một dịch vụ được đánh giá là đối thủ đáng ngờm với Skype. Hiện tại Viber không có chức năng game như Line, tuy nhiên Hiroshi Mikitani đã nhận định game sẽ là một mảng tiềm năng trên Viber. Điều đó cho thấy khả năng rất cao hãng khổng lồ Rakuten sẽ phát triển mảng game trên ứng dụng chat.


Theo thebusiness