>
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Ngoạn cảnh trên bán đảo Izu

  1. #1
    Ronin
    A Châu's Avatar


    Thành Viên Thứ: 192493
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 330
    Thanks
    41
    Thanked 744 Times in 208 Posts

    Ngoạn cảnh trên bán đảo Izu

    Mùa xuân là mùa của hoa nở, của chim ca và của những dòng nước ấm. Một trong những niềm đam mê của người dân Nhật Bản vào mùa này là ngắm hoa anh đào nở. Dường như bất kỳ nơi đâu trên nước Nhật cũng có hoa anh đào, nhưng có lẽ đẹp nhất là ở tỉnh Shizuoka. Cũng vì lẽ đó mà du khách quốc tế lẫn trong nước đều thích tìm đến đây để cảm nhận bầu không khí mát mẻ của mùa xuân và ngắm vẻ đẹp của những hàng cây anh đào trên triền núi hay dọc theo dòng sông.

    Thị trấn Kawazu của tỉnh Shizuoka nằm trên báo đảo Izu là một trong những điểm ngắm hoa anh đào nổi tiếng nhất Nhật Bản. Người dân địa phương và du khách rất thích ngắm hoa anh đào về đêm ở thị trấn này. Tương truyền, vào mùa đông năm 1955 có một phụ nữ đứng trên bãi cỏ cạnh bờ sông Kawazu đã vô tình nhìn thấy một cây hoa anh đào nhỏ. Thế là bà đã cố công chăm sóc và phát triển giống cây này. Nhờ vậy mà chỉ sau hơn 10 năm sau, người ta đã được ngắm hàng cây anh đào rợp bóng bên dòng sông Kawazu. Nhiều năm qua, cứ đến mùa xuân là nơi đây lại đón tiếp đông đảo du khách từ khắp nơi tìm đến ngắm hoa anh đào.








    Bức tranh hoa tươi đẹp giữa đất trời vào xuân


    Những thảm hoa cải vàng hòa với hơn 800 cây hoa đào nở rộ dọc bên dòng sông Aono trong mùa xuân đã tạo nên cảnh sắc thiên nhiên vô cùng tươi đẹp cho thị trấn Minamiizu. Từ xa xưa, ở xứ sở mặt trời mọc, người ta đã xem hoa anh đào là biểu tượng của mùa xuân. Ngày nay, hoa anh đào được chọn làm quốc hoa của Nhật Bản. Màu hồng phấn của hàng cây anh đào và màu vàng rươi trải dài dưới các gốc cây đã hợp thành một bức tranh đầy hoa vô cùng xinh đẹp giữa cảnh đất trời vào xuân.

    Đón gió, tản bộ, ngắm hoa, tham quan khu hội chợ xuân… đều là những trải nghiệm tuyệt vời của mùa lễ hội hoa anh đào hàng năm ở thị trấn Minamiizu. Trong khu hội chợ, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động vui nhộn hay thưởng thức và mua những món ngon đặc sản của vùng, nhất là các loại thức ăn nhẹ được chế biến từ hoa anh đào.

    Vịnh Hagachi nằm trong Công viên quốc gia Izu của bán đảo Izu là nơi trú ngụ của rất nhiều khỉ hoang. Tổng số lượng khỉ hoang ở đây là hơn 300 con. Khoảng hơn 30 năm trước, công viên này bắt đầu thực hiện kế hoạch phát triển đàn khỉ bằng cách cung cấp thức ăn để chúng có được cuộc sống thoải mái, gia tăng số lượng nhanh chóng. Ngày nay, lũ khỉ đã quen với việc con người cho ăn. Mỗi ngày, các thành viên trong đàn đều theo khỉ chúa xuống núi tìm thức ăn.

    Đồi cát bên bờ biển của thành phố Shimoda thuộc tỉnh Shizuoka là nơi lý tưởng dành cho những ai muốn chơi trò trượt cát. Độ dốc của đồi cát này là 30 độ. Cách sử dụng máng trượt rất đơn giản nhưng để trượt từ trên đỉnh cao xuống tới dưới mà không bị ngã thì không phải là điều dễ dàng.




    Đồi cát với độ dốc 30 độ thích hợp cho những ai đam mê môn trượt cát


    Nhật Bản là quốc gia có tuyến bờ biển rất dài do vậy hầu như đi đến đâu trên đất nước này người ta cũng có thể thưởng thức được các loại hải sản tươi ngon. Tuy nhiên, mỗi nơi, mỗi vùng miền thường có những loại đặc sản khác nhau. Bán đảo Izu nhờ có tuyến bờ biển dài nên có rất nhiều loại hải sản tươi ngon được xem là đặc sản của Nhật Bản như ốc, sò, cá, mực, bào ngư… Trong đó, có một loài được mệnh danh là “vua hải sản” – tôm hùm Izu. Nướng là một trong những cách chế biến đơn giản nhưng hiệu suất hấp dẫn thực khách luôn đạt mức cao nhờ vào mùi thơm quyến rũ của nó. Khi chín, hải sản trông càng thơm ngon hơn.


    Tôm hùm được mệnh danh là "vua hải sản"


    Sản vật của bán đảo Izu vô cùng phong phú nhưng đáng chú ý nhất là vàng. Nơi đây có những con đường hầm dẫn vào mỏ vàng đã có hàng trăm năm lịch sử. Ngày nay, tuy không còn khai thác nhưng nó đã trở thành điểm tham quan hấp dẫn của ngành du lịch ở tỉnh Shizuoka.






    Đường hầm khai thác vàng hàng trăm năm lịch sử


    Bán đảo Izu được mệnh danh là xứ sở suối nước nóng của Nhật Bản. Vào mùa nghỉ hè, nơi đây đón tiếp rất nhiều du khách trong nước lẫn quốc tế. Một trong những khu nghỉ dưỡng với suối nước nóng nổi tiếng nhất ở đây là Amagiso. Nhờ có vị trí địa lý thuận lợi với nguồn suối nước nóng ngoài trời và phong cảnh tự nhiên rừng núi, thác nước vô cùng xinh đẹp, kỳ vĩ nên nơi đây đã trở thành điểm du lịch lý tưởng. Đến với khu suối nước nóng Amagiso, du khách sẽ được ngâm mình trong 28 loại bồn nước suối nóng khác nhau. Hầu hết các bồn nước suối nóng đều được thiết kế trong khu vực núi yên tĩnh xinh đẹp phía sau khách sạn. Nguồn nước suối nóng ở Amagiso rất dồi dào. Trung bình, mỗi phút có khoảng 600 lít nước nóng có nhiệt độ khoảng từ 38 đến 40 độ C được phun lên.








    Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Amagiso


    Amagiso không chỉ nổi tiếng với suối nước nóng mà còn được biết đến với đặc sản lẩu thịt heo. Loại thịt heo mà nhà hàng của Amagiso chọn là thịt heo rừng.

    Gia Nữ
    THVL


    Xem thêm:

    >> Tham quan vẻ đẹp thị trấn Shizuoka
    Chữ ký của A Châu

  2. The Following 2 Users Say Thank You to A Châu For This Useful Post:

    HIEU157198 (29-12-2013), saxhero (28-12-2013)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Nhật: Xem xét nhập tịch cho trẻ ngoài giá thú
    By Eizan in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 23-07-2008, 12:10 PM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 23-02-2008, 10:10 PM
  3. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 28-08-2007, 05:53 PM
  4. Ngoại trưởng Nhật xin lỗi người cao tuổi
    By Kasumi in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 27-07-2007, 04:50 PM
  5. Ngoại trưởng Nhật lại lỡ lời
    By Kasumi in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 27-07-2007, 04:49 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •