Tại hội nghị sắp tới của Liên Hợp Quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu, Nhật Bản dự định sẽ cam kết viện trợ trị giá 16 tỷ USD, để đối phó với tình trạng địa cầu ngày càng nóng.

Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu sẽ tổ chức tại Warsaw, Ba Lan vào thứ Hai tới. Chính phủ Nhật Bản cho biết, trong vòng 3 năm, cho đến cuối năm 2015, sẽ tài trợ 16 tỷ USD để giúp các đảo quốc ở Thái Bình Dương, cũng như các nước châu Á và châu Phi, đối phó với tình trạng nước biển dâng lên.

Nhật Bản đang xem xét các biện pháp tài trợ, để đối phó với các trận bão đang gia tăng, cũng như hỗ trợ cho việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện ít gây tổn hại cho môi trường sống.

Tại hội nghị của LHQ, các nước đang phát triển dự kiến sẽ yêu cầu tài trợ 35 tỷ USD. Tài trợ của Nhật Bản chiếm khoảng 40% số tiền này.


NHK WORLD