>
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: [06.11.2013] Tiêu điểm: Phi hành gia Nhật Bản chỉ huy trên ISS

  1. #1
    Moderator
    HuG_To_HuG's Avatar


    Thành Viên Thứ: 107602
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 269
    Thanks
    405
    Thanked 467 Times in 167 Posts

    [06.11.2013] Tiêu điểm: Phi hành gia Nhật Bản chỉ huy trên ISS

    Ngày mai 7/11, phi hành gia Nhật Bản, ông Wakata Koichi, sẽ tới Trạm Không gian Quốc tế (ISS) trên tàu vũ trụ của Nga có tên Soyuz. Đây là lần thứ tư ông Wakata tới ISS. Trong 2 tháng cuối cùng của quá trình 6 tháng ở trạm, ông sẽ là chỉ huy người Nhật đầu tiên của trạm không gian này. Trong mục Tiêu điểm hôm nay, bình luận viên cao cấp của đài NHK, ông Mizuno Noriyuki nói về nhiệm vụ của vị chỉ huy trạm không gian.

    Hỏi: Thưa ông, tại sao ông Wakata được chọn làm người chỉ huy?

    Đáp: Trong khoảng 100 phi hành gia trên toàn thế giới, chỉ có một số ít có thể trở thành người chỉ huy và hầu hết là người Mỹ hoặc Nga. Trong quá khứ, chỉ có 2 chỉ huy tới từ các nước không phải Mỹ hay Nga.

    Ông Wakata đã đạt được hàng loạt danh hiệu "đầu tiên" với tư cách là phi hành gia Nhật Bản. Ông là phi hành gia Nhật Bản đầu tiên làm việc trên trạm ISS và ở đây lâu dài. Ông đã hoàn thành thành công tất cả các nhiệm vụ và điều này giúp ông được chỉ định là người chỉ huy.

    Hỏi: Những nhiệm vụ của một chỉ huy là gì ạ?

    Đáp: Nhiệm vụ hàng ngày của chỉ huy bao gồm liên lạc và phối hợp với nhân viên trái đất và giám sát sức khỏe của nhóm hoạt động trên trạm không gian. Tuy nhiên, nhiệm vụ quan trọng nhất của người chỉ huy là xử lý tình huống khẩn cấp, như cháy tại trạm và các mảnh vỡ trên không gian va chạm với trạm gây giảm áp suất không khí đột ngột. Ông Wakata sẽ phải quyết định cách phản ứng và sơ tán nhóm phi hành gia tới nơi an toàn. Trong trường hợp mất liên lạc với trái đất, ông có thể phải tự đưa ra quyết định làm sao để trở về trái đất.

    Người chỉ huy chịu trách nhiệm về sinh mạng của toàn bộ nhóm phi hành gia và lần này, ông Wakata sẽ phải chịu trách nhiệm nặng nề hơn rất nhiều so với những nhiệm vụ trước đó. Đó là lý do vì sao ông đã dành phần lớn thời gian huấn luyện để đối phó với tình huống khẩn cấp.

    Hỏi: Ông Wakata sẽ còn phải làm gì khác ạ?

    Đáp: Ông Wakata muốn nhóm phi hành gia đoàn kết. Năm phi hành gia còn lại có nền tảng văn hóa khác nhau và nói những ngôn ngữ khác nhau. Một số người trong nhóm là phi hành gia kì cựu lớn tuổi hơn ông. Để thúc đẩy sự trao đổi trong nhóm trước khi thực hiện nhiệm vụ, ông Wakata hỏi mỗi thành viên rằng họ muốn làm gì tại ISS để soạn thảo một kế hoạch công việc thật phù hợp với mong muốn của họ.

    Vì mỗi nhà du hành có nhiệm vụ riêng, rất khó để tất cả các thành viên ăn cùng nhau. Tuy nhiên, trong quá trình ở tại ISS trước đó, ông Wakata nhận thấy sự gắn bó giữa nhóm du hành bền chặt hơn qua những bữa ăn cùng nhau. Ông có kế hoạch để nhóm phi hành gia ăn cùng nhau, ít nhất là vào bữa tối. Ông cũng đang nghĩ tới việc phục vụ món ăn Nhật Bản được nhiều phi hành gia nước khác yêu thích, ví dụ như món cá thu nấu trong miso hay cà ri và cơm.

    Hãy cùng hi vọng ông Wakata sẽ thể hiện khả năng lãnh đạo xuất sắc, tạo ra nhóm phi hành gia tốt nhất để hoàn thành sứ mệnh thành công.


    NHK WORLD

  2. The Following 3 Users Say Thank You to HuG_To_HuG For This Useful Post:

    ghostnurse (07-11-2013), lunakaulitz (07-11-2013), Ngọc_san (07-11-2013)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 25-03-2013, 09:17 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •